Ngày 23/4, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Quách Thị Dựm (SN 1977), trú tại xóm Sỳ, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) về tội "mua bán trái phép chất ma túy”.
Bị cáo Quách Thị Dựm tại phiên tòa hình sự sơ thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, Quách Thị Dựm quen Đỗ Xuân Hùng (SN 1972), trú tại thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) và Quách Công Lý (SN 1999), trú tại xã Cuối Hạ (Kim Bôi). Ngày 13/6/2024, Dựm muốn lên khu vực xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La để mua ma tuý về sử dụng và bán kiếm lời, nhưng do tay yếu và không có xe máy nên đã gọi điện cho Đỗ Xuân Hùng bảo chở đi có việc (không nói rõ đi việc gì). Do Hùng có việc không đi được nên đã gọi điện cho Quách Công Lý chở đi. Lý đồng ý.
Sau đó, Lý đến chỗ Hùng lấy xe và chở Dựm đi lên huyện Vân Hồ. Quá trình đi, Dựm không nói cho Lý biết là đi đâu, làm việc gì. Khoảng 17h30' cùng ngày, khi đi đến khu vực xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Dựm bảo Lý dừng xe lại chờ. Sau đó, Dựm đi đến chỗ người đàn ông dân tộc Mông không quen biết đang đứng bên đường và hỏi mua ma túy. Sau khi mua được ma túy, Dựm đã quay lại chỗ Lý đợi để đi về. Đến 21h5' cùng ngày, khi Lý điều khiển xe mô tô chở Dựm đi đến khu vực xóm Riệc, xã Mỹ Thành (Lạc Sơn) thì bị cơ quan Công an bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng là 56,03 gam ma túy, gồm 55,44 gam Heroine và 0,59 gam Methamphetamine.
Tại cơ quan Công an, Bùi Thị Dựm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra. Với hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Thị Dựm 17 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h, khoản 3, Điều 251, Bộ luật Hình sự.
Trong vụ án này, người đàn ông mà Quách Thị Dựm khai đã bán ma túy cho Dựm ngày 13/6/2024 do căn cước, lai lịch không rõ ràng nên Cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xác minh, làm rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.
Đối với Đỗ Xuân Hùng là người Quách Thị Dựm khai đã nhờ Dựm mua giúp ma tuý, Cơ quan điều tra tiến hành cho Dựm nhận dạng. Kết quả Dựm nhận ra Đỗ Xuân Hùng chính là người đã nhờ Dựm mua ma tuý ngày 13/6/2024. Tuy nhiên, do chưa đủ cơ sở để làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ, khi nào đủ căn cứ sẽ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
Đối với Quách Công Lý, do không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của Quách Thị Dựm bị bắt quả tang ngày 13/6/2024, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không đề cập xử lý.
Đáng chú ý, trước khi phạm tội mua bán tái phép chất ma túy ngày 13/6/2024, vào ngày 16/1/2014, Quách Thị Dựm đã bị Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc xử phạt 7 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy”, đã chấp hành xong bản án này.
M.H
Sáng 21/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 đồng phạm do sai phạm trong việc phê duyệt dự án điện mặt trời, gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hơn 1.043 tỷ đồng.
Sau gần 1 tháng xét xử và nghị án, ngày 21/4, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với các bị cáo trong phiên phúc thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (Ngân hàng SCB).
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, thành phố về việc cảnh báo thuốc giả, thuốc lưu hành trái phép trên thị trường sau khi đường dây sản xuất, tiêu thụ thuốc giả rất lớn bị Công an Thanh Hóa triệt phá.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, bán hàng online hay kinh doanh online là hình thức kinh doanh trên mạng internet thông qua các kênh online và mạng xã hội như: Facebook, Youtube, Zalo… nhờ sự phổ biến rộng rãi của các trang mạng xã hội để quảng bá, trưng bày các sản phẩm.
Từ nguồn tin của quần chúng nhân dân, những ngày cuối năm 2024, lực lượng Công an xã Thành Sơn (Mai Châu) phối hợp các đơn vị chức năng của tỉnh, huyện kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ 5 đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực rừng thuộc xóm Nà Lụt, xã Thành Sơn. Theo Trung tá Hà Anh Minh, Trưởng Công an xã Thành Sơn, khu vực các đối tượng khai thác vàng trái phép có đường đi khó khăn, hiểm trở, nên việc tiếp cận hiện trường nắm bắt hoạt động và tổ chức bắt giữ quả tang các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, được sự hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, hiệu quả của quần chúng nhân dân, sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác của Công an xã và các đơn vị chức năng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức đột kích bắt quả tang 5 đối tượng là người địa bàn khác khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ nhiều phương tiện, hóa chất độc hại được các đối tượng dùng để phục vụ việc khai thác, chiết xuất vàng từ quặng.
Tính riêng trong tháng 2/2025, các đơn vị chức năng Công an tỉnh phát hiện 10 cá nhân có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật, xúc phạm cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp với tổng số tiền 22,5 triệu đồng; tiếp tục làm việc, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với 7 trường hợp. Sự vào cuộc nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Công an đã góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.