Thời gian gần đây, tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình liên tiếp xảy ra các vụ trẻ em chết đuối. Điều này càng thêm lời cảnh báo cho các gia đình có trẻ nhỏ trong việc bảo vệ con em mình, tránh những cái chết thương tâm.
Chiều 27-6, 4 học sinh tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An cùng rủ nhau đi tắm tại hố nước sâu gần nghĩa trang trên địa bàn xã. Trong khi đang tắm bất ngờ em Lê Khắc Trường (SN 1994) không biết bơi đã trượt chân bị chết đuối.
Sáng 14-6, em Hoàng Văn Phố (SN 1996), trú tại khu phố 5, thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cùng bố đi bắt hến tại sông Họ ở thị trấn Cẩm Xuyên, do nước xiết, em Phố trượt chân và bị nước cuốn đi.
Ngày 7-6, em Nguyễn Chí Dũng (SN 2003) và em Hoàng Minh Thành (SN 2001), cùng trú tại thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình đã bị chết đuối khi đang tắm sông Roòn đoạn sát cửa biển.
Trước đó, ngày 29-5, 6 học sinh trường THCS rủ nhau đến khu vực bãi biển xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh để tắm thì bị sóng biển cuốn trôi. Rất may, 4 em đã thoát chết, còn 2 em là Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Thị Tình đều SN 1997, trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh đã bị chết đuối.
Và còn nhiều vụ chết đuối thương tâm của trẻ em đã xảy ra trong dịp hè tại các tỉnh này trong thời gian qua.
Ông Tô Quang Quyền, Trưởng phòng Bảo vệ và chăm sóc trẻ em (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh cho biết: Nguyên nhân của những cái chết thương tâm trên vẫn do việc điểm vui chơi giải trí cho trẻ, thiếu sự quan tâm, quản lý của gia đình. Ngoài ra, tại khu vực ao, hồ, sông chưa có biển cấm, biển báo nguy hiểm để cảnh báo trẻ em…
Năm 2009 ở Hà Tĩnh có 25 học sinh bị chết đuối. Còn 8 tháng đầu năm 2010 có 9 học sinh bị chết đuối.
Hiện đang trong mùa nắng nóng, các em học sinh thường lén rủ nhau đi tắm sông, tắm biển rất nguy hiểm. Vì vậy, cơ quan chức trách, chính quyền, đoàn thể - xã hội ở địa phương và các gia đình cần quan tâm, tuyên truyền cho các em các biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích, nhất là tránh tình trạng bị chết đuối.
Theo ANTĐ