(HBĐT) - Ông Xa Văn Bốn, Chủ tịch UBND xã Mường Chiềng, huyện Đà Bắc cho biết: Tình hình an ninh – trật tự ở xã có nơi, có lúc còn khá phức tạp, đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của người dân. Qua 6 tháng đầu năm, toàn xã đã xảy ra 4 vụ việc về an ninh, hiện có 3 đối tượng mắc nghiện ma túy ở nơi khác đang cư trú tại địa bàn. Ngoài ra, còn gần 10 đối tượng đang nằm trong diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng của cơ quan chức năng.
Với đại đa số là người dân tộc Tày, xóm U Quan thường duy trì các cuộc họp dòng họ. Tại các cuộc họp này sẽ bàn thảo các hương ước, quy ước của dòng tộc. Nếu người nào đó làm trái những điều ghi trong hương ước thì phải chịu kỷ luật nặng, nhằm răn đe, giáo dục những người khác. Chính vì vậy mà mọi người đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của dòng tộc, không có trường hợp nào vi phạm pháp luật hay mắc vào các tai tệ nạn xã hội và ma tuý.
Cuộc họp dòng họ là cơ hội để các thành viên bày tỏ quan điểm, nguyện vọng của mình. Không khí buổi họp thật sôi nổi, hào hứng. Ông Xa Văn Đạt, Trưởng thôn U Quan cho biết: Nhờ những buổi họp thế này mà các chủ trương, chính sách, pháp luất của Đảng, Nhà nước đều đến được với người dân. Những người già, người có uy tín gương mẫu, là đầu tầu để con cháu cùng noi theo, học tập; con cháu phải có trách nhiệm học tập tốt, sống có trách nhiệm với gia đình với cộng đồng và trở thành người có ích cho xã hội. Tuyệt đối không được vi phạm pháp luật, tránh xa các tai tệ nạn xã hội.
Xã Mường Chiềng có tổng số 603 hộ và trên 3.000 khẩu, sống phân bố tại 9 xóm. Trong những năm qua, cấp uỷ, chính quyền xã Mường Chiềng luôn quan tâm, chăm lo và phát triển các giá trị văn hoá truyền thống. Nhiều tập tục truyền thống của người dân vẫn được duy trì như: tết cơm mới, lễ đặt tên, giải hạn.v.v.. Bản sắc văn hoá được người dân địa phương duy trì từ đời này qua đời khác. Đồng thời có sự tiếp thu, sửa đổi theo hướng tích cực. Do vậy, nhiều hủ tục lạc hậu, cổ hủ, không phù hợp với nét sinh hoạt và tập quán của người dân dần bị loại bỏ. Tình làng, nghĩa xóm cũng từ đó mà bền vững, mà thắm thiết hơn. Hiện nay, toàn xã có 7 dòng họ đều được tổ chức chặt chẽ. Trong mỗi dòng họ đều tôn sùng những người có uy tín, ảnh hưởng làm trưởng họ. Mọi vấn đề khi cần đều được đưa ra bàn thảo công khai, dân chủ, cởi mở để tranh thủ ý chí và sức mạnh của tập thể. Ông Xa Văn Bốn, Chủ tịch UBND xã cho biết thêm: Xã khuyến khích các dòng họ giáo dục con cháu thông qua chữ viết truyền thống. Mở các lớp học tập, truyền thụ các giá trị truyền thống qua chữ viết để con cháu thêm hiểm, thêm trân trọng để có động lực phấn đấu tốt hơn. Vượt qua khó khăn vươn lên xây dựng quê hương giàu đẹp.
Là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Đà Bắc, Song Mường Chiềng lại có những bước phát triển khá mạnh. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,5%, thu nhập bình quân đầu người đạt 7 triệu đồng. Tỷ lệ hộ giảm còn 23,2%, không còn hộ đói. 100% các em trong độ tuổi đều được đến trường học tập, đặc biệt nhiều em học sinh đã thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc. Hầu hết các em đều có nguyện vọng sau khi ra trường sẽ mang tri thức lĩnh hội được cống hiến cho quê hương. Đó thực sự là tín hiệu đáng mừng đối với 1 xã còn gặp nhiều khó khăn, cách trở như Mường Chiềng.
Như hùng