Thiếu Tướng Bùi Đình Phái, UVTV Tỉnh uỷ - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.
(HBĐT) - Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ sau đó vài ngày, thực hiện lời dạy của Người: “Trong một tháng phải có hoạt động, trận đầu nhất định phải thắng”, ngay từ những trận đầu Phai Khắt, Nà Ngần, quân đội ta đã giành thắng lợi, mở ra truyền thống quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam.
Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi bằng chiến dịch Điện Biên Phủ (7/5/1954) “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã khẳng định sức mạnh của chiến tranh nhân dân và sự trưởng thành vượt bậc của quân đội ta khi đánh thắng đội quân viễn chinh hiện đại của thực dân, chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ của thực dân Pháp trên đất nước ta và các nước trên bán đảo Đông Dương. Mở ra một kỷ nguyên mới về độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thống nhất, thu về một mối. ước nguyện của Bác Hồ: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” đã trở thành hiện thực. Từ trận thắng đầu tiên (năm 1944) đến Chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975), QĐND Việt Nam đã tô thắm lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, làm rạng ngời thời đại Hồ Chí Minh.
Trong giai đoạn cách mạng mới của đất nước, quân đội ta đã thể hiện rõ bản lĩnh chính trị trên mặt trận mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó: “Bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng - văn hóa và an ninh xã hội; duy trì trật tự kỷ cương, an toàn xã hội; ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch”...
Là một bộ phận của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng, trong những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Hoà Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ - Bộ tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp hiệp đồng của các cấp, ngành, sự tin yêu đùm bọc của nhân dân các dân tộc, LLVT tỉnh đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó đã thường xuyên duy trì và nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt Quyết định 107/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo ANCT - TTATXH; nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống, giữ vững ổn định địa bàn, không để xảy ra các điểm nóng. Thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, kết hợp giữa huấn luyện với làm công tác dân vận tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân tăng gia sản xuất; tổ chức diễn tập KVPT kết hợp với huy động lực lượng, phương tiện tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình kinh tế quốc phòng phục vụ dân sinh, đồng thời gắn với các phương án phòng - chống, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng - chống cháy rừng. Riêng 2 năm 2009 - 2010 đã xây dựng được trên 100 công trình trị giá gần 3 tỷ đồng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu cho Hội đồng giáo dục QP-AN tỉnh, làm tốt công tác giáo dục và bồi dưỡng KTQP-AN cho các đối tượng, nâng cao về chất lượng, đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức. Nổi bật là giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đặc thù như: chủ hộ, thanh niên, hội nông dân đồng bào dân tộc Mông ở 2 xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu), các già làng, trưởng bản, chủ hộ gia đình vùng sâu, vùng xa, các chức sắc, chức việc, giáo dân ở địa bàn công giáo, giáo viên các trường trung học phổ thông, chủ các doanh nghiệp. Công tác tuyển quân hàng năm được Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chỉ đạo chặt chẽ, đảm bảo đủ chỉ tiêu, đúng luật, an toàn, chất lượng ngày càng cao, xoá được xã trắng trong tuyển quân. Nét mới trong công tác tuyển quân những năm gần đây là gắn với việc phát triển đảng viên, tạo nguồn cán bộ ở cơ sở theo nhiệm vụ đã được ĐUQS tỉnh xác định làm theo Bác trong thực hiện CVĐ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong 5 năm (2000 - 2005), tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt 3,67%, nổi bật trong năm 2010, tỷ lệ đảng viên trẻ nhập ngũ đạt trên 13%, đứng thứ 2 toàn quốc về chất lượng chính trị, giữ vững truyền thống nhiều năm liên tục không có quân nhân đào, bỏ ngũ.
Phong trào thi đua quyết thắng gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với nhiều việc làm chất lượng, hiệu quả thiết thực. Nổi bật là phong trào “Tiết kiệm quyên góp ủng hộ người nghèo”, phong trào “1.000 bộ quần áo vì người nghèo” với nhiều hình thức, cách làm phong phú, sáng tạo. Từ năm 2009 đến nay đã quyên góp được trên 100 triệu đồng và trên 4.500 bộ quần áo tặng đồng bào nghèo vùng đặc biệt khó khăn; phong trào được thực hiện thường xuyên nề nếp, có sức lan toả, được các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh, quân khu học tập làm theo. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã tích cực tham gia xoá đói, giảm nghèo, triển khai thực hiện nhiều đề tài, đề án hiệu quả như: “Xây dựng mô hình làng bản văn hoá - quốc phòng ở địa bàn đặc biệt khó khăn trong xây dựng KVPT tỉnh”; đề án: “Củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2 xã Hang Kia, Pà Cò đáp ứng nhiệm vụ QP - AN trong tình hình mới”.
Kỷ niệm 66 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt
Phát huy truyền thống 66 năm của QĐND Việt
(Thiếu Tướng Bùi Đình Phái)
(UVTV Tỉnh uỷ - CHT CHQS tỉnh)