Đội tuyên truyền lưu động xã Liên Vũ ( lạc Sơn) xây dựng tiểu phẩm tham gia hội thi tuyên truyền pháp luật của huyện.

Đội tuyên truyền lưu động xã Liên Vũ ( lạc Sơn) xây dựng tiểu phẩm tham gia hội thi tuyên truyền pháp luật của huyện.

(HBĐT) - Thực hiện Đề án “Đưa thông tin pháp luật đến cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở” giai đoạn 2006-2010, Sở VH-TT&DL đã tích cực phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai các hoạt động. Việc triển khai đã nhận được sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn.

 

Ông Đỗ Văn Hạnh, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết: Triển khai đề án, ngành đã xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động theo từng năm, giai đoạn, hướng dẫn cơ sở thực hiện, xây dựng mô hình điểm trên cơ sở đó nhân rộng. Chú trọng áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền thông qua các thiết chế văn hoá cơ sở để đưa thông tin pháp luật đến nhân dân.

 

Tại 2 xã làm điểm là Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) và Tân Dân (Mai Châu) đã tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho trên 100 cộng tác viên là trưởng thôn, xóm, hạt nhân tuyên truyền để tham gia tuyên truyền pháp luật tại cơ sở; cung cấp 62 đầu sách pháp luật gồm 847 cuốn cho tủ sách pháp luật và BĐ-VH ở 2 xã, 24 bộ ấn phẩm tài liệu thông tin pháp luật trong lĩnh vực VH-TT đến cơ sở. Triển khai mở rộng đã tổ chức 11 lớp tập huấn về kiến thức pháp luật và lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua thực hiện nghiệp vụ văn hoá cho trên 500 cán bộ văn hoá, cộng tác viên văn hoá, bí thư chi bộ ở xóm, bản, KDC. Các đơn vị trong ngành thực hiện lồng ghép chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động của các đội chiếu bóng lưu động, văn nghệ quần chúng và CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở KDC”. Định kỳ 2 năm, Ban điều hành đề án phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức hội thi thông tin cổ động với chủ đề “Sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Hội thi được tổ chức từ cơ sở với nội dung phong phú, lồng ghép thông tin pháp luật đa dạng, sáng tạo trong các phần thi như: kịch thông tin, tuyên truyền viên, văn nghệ quần chúng… Thông qua thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, công tác tuyên truyền pháp luật trên báo chí, tập san, hệ thống loa truyền thanh được tăng cường. Trong giai đoạn đã xuất bản 1.500 cuốn tập kịch ngắn, kịch thông tin; 900 đĩa VCD tuyên truyền về phòng, chống ma tuý; 2.000 cuốn Luật Phòng, chống bạo lực gia đình phát hành xuống cơ sở làm tài liệu tuyên truyền. Nhiều nội dung, thông tin pháp luật trong các lĩnh vực được chuyển tải đến nhân dân như: BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, quy định về chế độ, chính sách đối công chức xã, phường, thị trấn… Ngành duy trì hoạt động của hơn 220 tổ, đội tuyên truyền lưu động xã, phường, thị trấn; 1.200 tổ, đội văn nghệ quần chúng. Đây là lực lượng tích cực góp phần tuyên truyền pháp luật có hiệu quả tại cơ sở. Hàng năm, các tổ, đội tổ chức được trên 3.000 buổi tuyên truyền cổ động, 4.000 buổi văn nghệ lồng ghép tuyên truyền pháp luật, thu hút đông đảo nhân dân đến xem và nghe tuyên truyền. Bên cạnh đó, hệ thống văn hoá cơ sở đã xây dựng được hàng nghìn m2 pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền; hệ thống tủ sách pháp luật, thư viện cơ sở được củng cố, bổ sung đầu sách đáp ứng nhu cầu tìm hiểu kiến thức pháp luật của nhân dân. Các cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực pháp luật được tổ chức như: thi tìm hiểu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Bộ luật Lao động, hội thi tuyên truyền viên pháp luật… tạo điều kiện cho các đối tượng tham gia tìm tòi, hiểu biết kiến thức pháp luật sâu và đầy đủ hơn; nâng cao kỹ năng phổ biến, tuyên truyền của đội ngũ tuyên truyền viên.

 

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và đưa thông tin pháp luật đến cán bộ nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,  thiết chế văn hoá thông tin cơ sở thời gian qua đã được triển khai có hiệu quả. Từ đặc thù hoạt động văn hoá với hình thức văn nghệ sinh động, các tiểu phẩm xúc tích, dễ hiểu, gần gũi với đời sống nhân dân, qua đó lồng ghép nội dung tuyên truyền pháp luật giúp người dân dễ dàng tiếp cận với các quy định của pháp luật, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân ở cơ sở.

 

                                                                                          Hà Thu

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục