Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn

Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn

Chỉ còn vài ngày nữa cả nước sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu (BTTM)-Cơ quan Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Đảng ủy BTTM), Chủ nhiệm Chính trị BTTM có cuộc trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về những chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sự kiện quan trọng này.

Phóng viên (PV): Đặc điểm nào chi phối lớn nhất đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp ở BTTM, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn: Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND các cấp, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, Thường vụ Đảng ủy BTTM quyết định tổ chức thành 12 đơn vị bầu cử. Theo đó, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu tại các đơn vị bầu cử do BTTM tổ chức khá lớn. Đặc biệt, cử tri do BTTM quản lý đều có trình độ cao; nhiều cử tri đang và từng là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội. Mặt khác, với chức năng, nhiệm vụ của BTTM, các cơ quan, đơn vị vừa phải tích cực tham gia công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử lần này đạt chất lượng tốt, vừa là cơ quan chỉ đạo, chỉ huy và tổ chức thực hiện các phương án SSCĐ, nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn tuyệt đối trên phạm vi cả nước. Vì vậy, trong thời gian qua, Thường vụ Đảng ủy BTTM đã tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều chủ trương, giải pháp để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, thực sự trở thành ngày hội lớn, có ý nghĩa sâu rộng đối với mỗi cử tri.

 PV: Vậy, Thường vụ Đảng ủy và thủ trưởng BTTM đã có những chủ trương, giải pháp gì để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc bầu cử diễn ra đúng như những điều đồng chí vừa trao đổi?

Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn: Căn cứ Nghị quyết 1018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Thường vụ Đảng ủy BTTM đã chủ động xây dựng kế hoạch nhằm triển khai toàn diện công tác chuẩn bị và tham gia bầu cử đạt kết quả cao nhất. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể của Thường vụ Đảng ủy BTTM, cơ quan đã cụ thể hóa thành những kế hoạch nhánh theo từng giai đoạn đúng như quy định của pháp luật. Ví dụ, kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền và hội đồng bầu cử các địa phương tổ chức cho các ứng cử viên tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tiến hành các bước theo quy định của Luật Bầu cử. Hoặc kế hoạch phối hợp tổ chức quán triệt, giáo dục, hướng dẫn cử tri về những nội dung trọng tâm, những điểm mới, những điều cần chú ý khi tham gia bầu cử. Kế hoạch về thời gian, phương pháp, địa điểm niêm yết danh sách các ứng cử viên và danh sách cử tri theo từng đơn vị bầu cử. Đặc biệt, chúng tôi hết sức quan tâm tới hai vấn đề: Thứ nhất, tổ chức thật tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo đảm 100% cử tri tham gia bầu cử lần này đều nắm vững được những vấn đề cốt lõi, trọng tâm. Thứ hai, chuẩn bị đầy đủ, luyện tập thuần thục, theo dõi chặt chẽ tình hình mọi mặt nhằm kịp thời có những biện pháp xử lý chính xác các tình huống xảy ra trong quá trình diễn ra cuộc bầu cử trên phạm vi cả nước. Chúng tôi cho rằng, nếu làm tốt hai vấn đề trên có ý nghĩa quyết định đến chất lượng và hiệu quả thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp.

PV: Vì sao Thường vụ Đảng ủy BTTM lại đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề nêu trên, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn: Đây là một trong rất nhiều bài học được đúc kết trong suốt hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của BTTM. Mặt khác, trong bất kỳ nhiệm vụ nào, muốn đem lại kết quả cao, tạo được sự đồng thuận lớn, điều trước hết là phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục. Bởi suy cho cùng, chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phụ thuộc rất lớn đến thái độ và hành động của mỗi người. Đó chính là lý do vì sao chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục cho mọi cử tri về cuộc bầu cử lần này. Điều thứ hai chính là thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của BTTM đã được Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho. Hai vấn đề trên vừa có mặt độc lập tương đối, vừa có mối quan hệ hết sức chặt chẽ được biểu hiện trên hai góc độ: Xây dựng, thái độ trách nhiệm đúng đắn để từng cử tri phát huy tốt quyền dân chủ của mình nhằm lựa chọn những người xứng đáng bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước; đồng thời bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra đúngluật, an toàn tuyệt đối.

PV: Như đồng chí đề cập, BTTM còn có trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII thực hiện các quyền của mình theo luật định, vấn đề này được BTTM tổ chức thực hiện như thế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Kim Sơn: Đây là một nhiệm vụ hết sức khác biệt so với nhiều đơn vị trong toàn quân. Trong số các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIII hiện đang công tác trong quân đội, BTTM có trách nhiệm liên hệ với cấp ủy, chính quyền, hội đồng bầu cử một số địa phương có liên quan tổ chức cho ba ứng cử viên thực hiện các quyền của mình theo quy định của pháp luật. Ba ứng cử viên gồm: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia ứng cử tại tỉnh Hưng Yên; Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia ứng cử tại tỉnh Điện Biên và Trung tướng Lê Hữu Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tham gia ứng cử tại tỉnh Khánh Hòa. Thực tế, do làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các địa phương, nên cả ba ứng cử viên trên không chỉ thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, mà thông qua các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, lấy ý kiến tín nhiệm đều được cử tri ở các địa phương thể hiện sự tín nhiệm rất cao. Đây là những tín hiệu rất mừng không chỉ đối với ba ứng cử viên nêu trên, mà còn thể hiện sự tin tưởng của nhân dân đối với cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Chính từ kết quả đó chúng tôi thấy rõ hơn trách nhiệm của mình trong từng phần việc, từng khâu, từng bước để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và đạt kết quả cao. Đến giờ phút này, chúng tôi có thể khẳng định: Mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được Thường vụ Đảng ủy BTTM và các cơ quan, đơn vị hoàn tất, sẵn sàng chờ đón ngày hội lớn cùng với cử tri cả nước.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

                                                                          Theo Báo QĐND

Các tin khác


Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; tai nạn giảm cả ba tiêu chí

Tình hình trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo tốt, năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đây là đánh giá của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024.

Chung tay giúp đỡ người tái hoà nhập cộng đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg, ngày 5/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng (THNCĐ) đối với người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) trên địa bàn tỉnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm và hành động cụ thể của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân. Tỷ lệ người CHXAPT tái phạm tội, vi phạm pháp luật thấp. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định.

Dịp nghỉ lễ, tỉnh Hòa Bình xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 27/4 - 1/5/2024), tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên các tuyến đường giao thông trong tỉnh được bảo đảm an toàn, thông suốt. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các lực lượng khác tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn, đảm bảo TTATGT. Nhờ vậy không để xảy ra các sự việc đột xuất, bất ngờ ảnh hưởng đến tình hình TTATGT trên tuyến quản lý.

Công an huyện Lương Sơn làm rõ 9 thanh thiếu niên mang hung khí vào Hòa Bình đánh nhau

Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.

Ký ức những người lính cựu trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Đã gần 50 năm trôi qua kể từ khi cuộc kháng chiến chống Mỹ kết thúc thắng lợi, mặc dù tuổi đã cao, song ký ức hào hùng về những ngày tháng mưa bom, bão đạn vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí những người lính giải phóng năm xưa…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục