Với hành vi lừa tiền những người muốn đi XKLĐ, HĐXX đã tuyên phạt Hứa Thị Hạnh Nguyên mức án 13,5 năm tù. Tổng hợp với bản án TAND quận Gò Vấp mới xử Nguyên vào năm 2010 với hành vi tương tự, "siêu lừa" này phải lãnh tổng cộng 27 năm tù.
| ||
Ngày 17/5, TAND TP HCM đã đưa vụ án này ra xét xử. Tại phiên tòa, một trong các bị hại của Nguyên là chị T.H cho biết, thông qua một người bạn giới thiệu, khoảng tháng 5/2006, chị H tìm gặp nhờ Nguyên lo thủ tục đi lao động tại Hàn Quốc. Nguyên hứa hẹn trong thời gian 3 tháng sẽ đưa anh L đi Hàn Quốc thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP với giá 8.000 USD, đặt cọc trước 3.000 USD.
Đến tháng 6/2006, Nguyên gọi điện báo hồ sơ đã được phía Hàn Quốc chấp nhận, đồng thời kêu chị đưa thêm 68,8 triệu đồng (tương đương 4.300 USD). Đến ngày 5/7/2006, Nguyên lại yêu cầu chị đưa tiếp 7.000 USD. Tổng cộng, Nguyên đã chiếm đoạt của chị 131 triệu đồng rồi lặn mất...
Với hành vi phạm tội như trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyên mức án 13,5 năm tù về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Tổng hợp với bản án TAND quận Gò Vấp mới xử Nguyên vào năm 2010 với hành vi tương tự, "siêu lừa" này phải lãnh tổng cộng 27 năm tù
Theo CAND
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.