Không nghiêm chỉnh chấp hành Luật ATGT đường bộ là một trong những nguyên nhân chính gây ra TNGT. Ảnh chụp trên Quốc lộ 6, đoạn qua Thị trấn Cao Phong (Cao Phong).
(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của lực lượng chức năng, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 45 người, 43 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2010, tăng 8 vụ, tăng 9 người chết.
Trong đó, xảy ra nhiều nhất tại thành phố Hòa Bình với 11 vụ, làm 9 người chết, 9 người bị thương. Tiếp đến là huyện Lương Sơn với 9 vụ, làm 7 người chết, 6 người bị thương; huyện Tân Lạc xảy ra 7 vụ, làm 9 người chết và 3 người bị thương. Trong số 11 huyện, thành phố chỉ có 3 huyện Kim Bôi, Mai Châu và Lạc Sơn giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương. Trong đó, huyện Mai Châu có số vụ giảm nhiều nhất so với cùng kỳ năm 2010 (2/6 vụ) làm 2 người chết, giảm 4 người so với cùng kỳ năm 2010 và giảm 11 người bị thương so với cùng kỳ năm 2010 (1/12 người).
Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu không làm chủ được tốc độ; người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Phương tiện gây tai nạn chủ yếu vẫn là xe máy.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.