Các loại ô tô ngang nhiên đỗ trên đường giao nhau giữa đường 1 chiều tuyến đường Trần Hưng Đạo (TPHB) gây cản trở giao thông.

Các loại ô tô ngang nhiên đỗ trên đường giao nhau giữa đường 1 chiều tuyến đường Trần Hưng Đạo (TPHB) gây cản trở giao thông.

(HBĐT) - Một nghịch lý đang diễn ra ở thành phố Hòa Bình là các loại xe ô tô dừng, đỗ hết sức tùy tiện. Xe ô tô dừng đỗ vô tư cũng chỉ vì trong quy hoạch, thành phố Hòa Bình chưa thực sự chú trọng đến việc dành quỹ đất cho việc dừng đỗ xe. Ngay cả những trục đường mới và hiện đại như: Trần Hưng Đạo, Thịnh Lang, Trương Hán Siêu cũng không hề có khu vực dành cho dừng, đỗ của ô tô.

 

Hiện cả thành phố hiện chỉ có 3 tuyến đường xương cá có biển báo Nơi đỗ xe, gồm: đường Trần Phú, Hoàng Diệu, Lê Quý Đôn (phường Phương Lâm) với chiều dài của mỗi đoạn đường chưa đầy 50 m. Như vậy, chỉ đủ chỗ cho khoảng 150 xe đỗ. Tệ hại hơn là có biển báo Nơi đỗ xe nhưng chưa chắc đã được đỗ vì nhiều xe mới lùi vào chưa kịp tắt máy đã bị chủ nhà dọc đường đuổi quầy quậy vì xe đỗ chắn cửa nhà ảnh hưởng đến kinh doanh, buôn bán. Vậy là có biển báo mà hiệu quả gần như không. Chỉ duy nhất có đường Trần Phú (ngõ Đà Giang) là biển báo Nơi đỗ xe có hiệu lực nhưng các lực lượng chức năng lại không kẻ vạch bố trí vị trí đỗ xe, nên xe đỗ dọc hai bên đường khiến các loại phương tiện khác ra-vào tuyến đường này gặp rất nhiều khó khăn.

 

Không kể những ảnh hưởng về TTATGT trên những tuyến đường chính, những tuyến đường xương cá trên địa bàn thành phố cũng hầu như kín các loại xe ô tô dừng đỗ. Thật khó chịu và ức chế cho bất cứ ai khi hàng ngày phải đi vào đường Ngô Quyền (tuyến đường mà người dân sở tại quen gọi là ngõ Sân vận động và ngõ kho muối) bởi ở đây là trung tâm ăn uống, giải khát nên ô tô, mô tô mặc sức chiếm kín lòng đường. Bên cạnh đó, trên trục đường Trần Hưng Đạo, những điểm giao nhau giữa đường một chiều các loại ô tô cũng thản nhiên dừng, đỗ khiến người tham gia giao thông rất khó quan sát. Vì thế, tai nạn chết người và bị thương đã xảy ra, nhưng tình trạng đó không được ngăn chặn và vẫn tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng hơn.

 

Cũng trên địa bàn thành phố Hòa Bình, tại khu vực km 70, QL6 (người dân địa phương quen gọi là cây hai rưỡi), nơi tập trung nhiều hàng ăn và xưởng sửa chữa xe ôtô, các loại xe lớn nhỏ dừng đỗ để sửa chữa, cho hành khách nghỉ ngơi, ăn uống không chỉ chiếm vỉa hè mà tràn ra cả lòng đường ảnh hưởng lớn đến TTATGT, khiến dân cư trên địa bàn đã nhiều có đơn, thư kiến nghị, nhưng các lực lượng chức năng chưa có biện pháp xử lý thường xuyên, kiên quyết.

 

Không chỉ các loại ô tô dừng đỗ tùy tiện, trong quy hoạch ở thành phố Hòa Bình cũng chưa hề có điểm trông giữ xe ô tô nên không ít người đành liều mình để cả đống tài sản ở lòng đường, vỉa hè qua đêm. Vậy nên không ít chủ xe sáng ra đã thấy gương, gạt nước, lốp dự phòng không cánh mà bay. Người nhăn nhó vì có kẻ hiếu động vạch ngang, vạch dọc trên sườn, cốp, cabo mà chẳng biết kêu ai.

 

Kể cũng lạ, không riêng gì ở thành phố Hà Nội mà các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, giao thông tĩnh đã được quan tâm cả về  quy hoạch và tổ chức thực hiện đã tạo cho văn minh đô thị ngày càng quy củ, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Trong khi đó, số lượng xe ô tô trên địa bàn tỉnh ta ngày càng tăng. Theo Phòng CSGT - Công an tỉnh, chưa kể các loại xe từ nơi khác đến và xe chưa sang tên, đổi chủ, hiện, đơn vị đang quản lý gần 10.000 xe ô tô các loại. Trong đó, chủ yếu tập trung ở thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn. Con số đó cho thấy, cơ sở hạ tầng giao thông được đầu tư phát triển không theo kịp sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông. Thực tế đó đòi hỏi thành phố Hòa Bình nói riêng và các huyện trong tỉnh nói chung cần chú trọng đến quy hoạch chi tiết về cơ sở hạ tầng giao thông, nhất là điểm dừng, đỗ, điểm trông giữ xe ô tô. Đồng thời, các lực lượng chức năng cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Có như vậy mới nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo TTATGT, mỹ quan đô thị và tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

                                                                          

 

                                                                              Đức Phượng

 

Các tin khác


Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Bắt đối tượng dùng dao đâm trọng thương cán bộ Công an xã Vũ Bình

Công an huyện Lạc Sơn cho biết, đơn vị vừa truy bắt nhanh đối tượng tấn công gây trọng thương cán bộ Công an khi đang làm nhiệm vụ.

Doanh nghiệp tự ý sử dụng thông tin cá nhân để khai khống thu nhập là hành vi vi phạm pháp luật

Vừa qua, một số Cục Thuế địa phương phát hiện hành vi liên doanh nghiệp (DN) sử dụng thông tin của cá nhân (tên, mã số thuế, số căn cước công dân) để kê khai, tính chi phí tiền lương, tiền công khi xác định nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp trong khi không phát sinh chi trả thu nhập trên thực tế cho cá nhân đó.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục