(HBĐT) - Ngày 23/6, tại UBND xã Lạc Lương, TAND huyện Yên Thủy đã mở phiên tòa lưu động xét xử 2 vụ án hình sự, đối với bị cáo Bùi Văn Việt, sinh năm 1992, xóm Khạ, xã Đa Phúc bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Yên Thủy khởi tố phạm tội cố ý gây thương tích và bị cáo Bùi Văn Ba, sinh năm 1988, xóm Yên Tân, xã Lạc Lương bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện khởi tố vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

 

Đối với bị cáo Bùi Văn Việt, theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện, vào đêm ngày 2/12/2010, Việt cùng nhóm bạn đi uống rượu, trên đường về, nhóm của Việt bị ném đá, cả nhóm rủ nhau đi trả thù. Đến khoảng 1h30 ngày 3/12, tại xóm Khạ, xã Đa Phúc, thấy có một xe máy đi ngược chiều, Việt đã dùng dao chém 2 người ngồi trên xe là anh Bùi Văn Hải và Bùi văn Phàn làm cho anh Hải bị tổn thương 11% sức khỏe. Tại phiên tòa, Việt đã thừa nhận hành vi phạm tội, thành tâm hối hận. Áp dụng khoản 2, điều 104, Bộ luật Hình sự, điểm b, p điều 46,47 của Bộ luật Hình sự, TAND huyện Yên Thủy tuyên phạt Bùi Văn Việt 12 tháng tù về phạm tội cố ý gây thương tích.

 

Đối với Bùi Văn Ba, bị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện truy tố về vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Vào khoảng 18h30 ngày 4/2/2011, Bùi Văn Ba không có giấy phép lái xe đã mượn xe mô tô của chú ruột đi hướng Lạc Lương- Bảo Hiệu, tới địa phận xóm Thống Nhất, xã Lạc Lương thì gây tai nạn với xe mô tô do ông Bùi Văn Thuận điều khiển đi ngược chiều. Ông Thuận đã được đưa đi cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não, đến ngày 13/2/2011, ông Thuận đã tử vong. Theo điểm a, khoản 2, điều 202, Bộ luật Hình sự, TAND huyện Yên Thủy đã tuyên phạt Bùi Văn Ba 12 tháng tù, bồi thường cho gia đình ông Thuận 29.474.700 đồng.

 

                                                                                       Xuân Thiên

                                                                                   (Đài Yên Thủy)

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục