(HBĐT) - Xã Hòa Bình nằm cách trung tâm thành phố Hòa Bình chừng 3km, có đường tỉnh lộ 434 chạy qua. Điểm nổi bật trong công tác giữ gìn ANTT ở xã là việc duy trì có hiệu quả mô hình “Toàn dân vây bắt kẻ gian” với hàng chục cá nhân điển hình trong phòng - chống tội phạm. Không phân biệt già cả, gái trai, khi xảy ra mất an ninh trật tự, mọi người đều đoàn kết, tận dụng những phương tiện sẵn có đấu tranh với tội phạm.
Anh Nguyễn Ngọc Thức, Trưởng Công an xã Hòa Bình kể lại: Khoảng 20h ngày
Vụ vây bắt đối tượng trộm bò cách đây không lâu cũng thể hiện tinh thần hiệp đồng chiến đấu, ý chí tiến công tội pham của người dân xã Hòa Bình. Gia đình anh Hà Văn Cường ở xóm Máy 4 bị kẻ gian lợi dụng đêm tối dắt trộm 1 con bò, trị giá khoảng 5 triệu đồng. Ngay sau khi phát hiện con bò “không cánh mà bay”, anh Cường đã hô hoán mọi người cùng truy bắt kẻ trộm. Không ai bảo ai, chỉ sau một thời gian ngắn, hàng chục người đã có mặt. Người thì gậy, người đèn pin, người quốc, người xẻng cùng nhau lùng xục quyết tâm bắt gọn kẻ phạm tội.
Dưới sự chỉ đạo của anh Nguyễn Mạnh Đường, Trưởng xóm Máy 4, là thành viên của mô hình “Toàn dân vây bắt kẻ gian”, hàng chục người được chia thành nhiều hướng vây bắt, phong toả khắp các khu vực. Quá trình truy bắt, các anh đã huy động nhân dân xóm Máy 3 và các địa bàn khác cùng phối hợp. Trước tinh thần và ý chí quyết tâm của người dân, sau 700m truy đuổi, đối tượng Mai Khả Can ở thành phố Hoà Bình đã bị bắt giữ.
Nhìn tấm bằng khen được Giám đốc Công an tỉnh tặng treo ở vị trí trang trọng trong căn phòng nhỏ của chị Nguyễn Thị Biên, người có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm, chúng tôi hiểu chị trân trọng những phần thưởng đó như thế nào. Chị cho biết: Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, được các cấp chính quyền tuyên truyền, phổ biến, chị đã biết được vai trò và trách nhiệm của người dân trong phòng - chống tội phạm. Chính vì vậy, khi mô hình “Toàn dân vây bắt kẻ gian” của xã ra đời và đi vào hoạt động, chị Biên là một thành viên tích cực và đi đầu trong việc thực hiện. Không chỉ có vậy, chị còn tuyên truyền để người thân và mọi người xung quanh cùng tham gia. Thông qua đó, cấp uỷ, chính quyền xã Hoà Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. Các ban, ngành, đoàn thể với chức năng của mình, phổ biến cho đoàn viên, hội viên tích cực tham gia và làm gương cho người khác cùng thực hiện. Lồng ghép vào các cuộc họp dân, sinh hoạt văn hoá, văn nghệ đều phổ biến chủ trương của xã. Hiện nay, mô hình “Toàn dân vây bắt kẻ gian” đã được đông đảo người dân trong xã ủng hộ, cùng nhau ký cam kết thực hiện.
Như Hùng (T.T.V)