Triển khai đề án xây dựng làng văn hóa quốc phòng, LLVT huyện Kim Bôi đã tích cực tham gia chuyển giao KH-KT, giúp người dân xóm Bãi Tam, xã Đú Sáng (Kim Bôi) chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Triển khai đề án xây dựng làng văn hóa quốc phòng, LLVT huyện Kim Bôi đã tích cực tham gia chuyển giao KH-KT, giúp người dân xóm Bãi Tam, xã Đú Sáng (Kim Bôi) chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

(HBĐT) - Huy động tối đa nguồn lực của các ngành, đơn vị LLVT và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH, AN-QP ở địa phương. Tăng cường tình đoàn kết quân - dân, tạo cơ sở cho việc xây dựng LLVT ngày càng vững mạnh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, góp phần ổn định ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện. Đó là những kết quả nổi bật nhất mà huyện Kim Bôi đã đạt được sau 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa LLVT với các tổ chức chính trị- xã hội trong thực hiện công tác dân vận.

 

“Có khá nhiều công việc quan trọng mà chúng tôi đã cùng nhau thực hiện trong chương trình phối hợp hoạt động này” - Bà Quách Thị Miến, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Kim Bôi bộc bạch. Quân và dân cùng phối hợp thực hiện các hoạt động phát triển KT-XH ở làng văn hóa - quốc phòng xóm Bãi Tam- một xóm đặc biệt khó khăn của xã Đú Sáng. Trước đây, con đường đến Bãi Tam được biết đến như một thử thách lớn với những con dốc dựng ngược. Người dân nơi đây sống dường như tự cấp, tự túc và ít giao lưu với bên ngoài nên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Bắt đầu từ năm 2008, được chọn làm điểm xây dựng làng văn hóa - quốc phòng, xóm Bãi Tam luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt không chỉ của LLVT mà là cả hệ thống chính trị, xã hội. Con đường đến xóm được mở rộng và bê tông hóa 300m thuận tiện cho việc đi lại. Được tuyên truyền, vận động và hỗ trợ, người dân trong xóm đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức: thực hiện việc di rời chuồng trại ra xa nhà, giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng tiết kiệm nguồn nước sạch được Nhà nước đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ vườn tạp, trồng các loại cây có giá trị kinh tế... Mới đây, Ban CHQS huyện đã hỗ trợ trên 10 triệu đồng để xây dựng mẫu 5 vườn rau sạch cho người dân trong xóm triển khai. Giờ đây, cuộc sống của người dân xóm Bãi Tam như được thổi một luồng gió mới ấm áp, thân thiện và tràn đầy niềm vui.

 

Với chương trình phối hợp này, 5 năm qua đã có nhiều phần việc  phối hợp được triển khai, thực hiện có hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ LLVT, đoàn viên, hội viên và nhân dân về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước được quan tâm đúng mức. Đã có trên 17.000 lượt ĐV-TN, hội viên và nhân dân được phổ biến Luật quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh dự bị động viên. Điển hình là công tác tuyển quân hàng năm: các tổ chức chính trị, xã hội làm tốt công tác tuyên truyền lực lượng ĐV-TN hăng hái lên đường làm nghĩa vụ quân sự. 5 năm qua đã có trên 600 thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao, chất lượng tuyển quân ngày càng được nâng lên, ngày giao quân đã thực sự trở thành ngày hội tòng quân của toàn huyện. Hoạt động diễn tập chiến đấu trị an trong khu vực phòng thủ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, năng lực lãnh đạo xử trí tình huống của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý, điều hành của chính quyền và khả năng tham mưu của các cơ quan quân sự, các ban, ngành, đoàn thể... Cũng từ chương trình phối hợp này, LLVT và đoàn viên, hội viên các ban, ngành, đoàn thể đã đóng góp hàng ngàn ngày công tham gia làm mới, tu sửa và nâng cấp trên 300 km đường liên thôn, liên xã, nhiều công trình thủy lợi. Tham gia các hoạt động từ thiện đã quyên góp được trên 200 triệu đồng, đóng góp được 13 triệu đồng xây dựng quỹ nạn nhân chất độc da cam  và 36 triệu đồng quỹ Đền ơn -đáp nghĩa.

 

Đề ra chương trình phối hợp hành động cụ thể, có tính sáng tạo, không chỉ huy động được các ban, ngành, đoàn thể mà còn có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những năm qua, huyện Kim Bôi đã đạt được những kết quả đáng tự hào trong công tác dân vận. Kết quả đó đã được UBND tỉnh ghi nhận bằng việc trao tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp giữa LLVT và các tổ chức chính trị, xã hội về công tác dân vận giai đoạn 2005-2010.

 

 

                                                                       Lam Nguyệt

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục