Một buổi giao ban triển khai nhiệm vụ của Công an huyện Kỳ Sơn.

Một buổi giao ban triển khai nhiệm vụ của Công an huyện Kỳ Sơn.

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Trung Nhất, Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn cho biết: Để góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn, ngay từ đầu năm, Công an đã chủ động tham mưu cho Huyện uỷ, UBND huyện ra các chỉ thị, nghị quyết về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” tới các ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân trong huyện tham gia thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn.

 

Thời gian qua, Công an huyện đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện thường xuyên nắm bắt tình hình ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm: cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nơi cơ sở giải quyết các vụ việc mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Qua đó vận động nhân dân chủ động tham gia các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong công tác đấu tranh phòng - chống tội phạm và TNXH, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã tổ chức 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp và triệt phá 20 vụ, bắt giữ được 28 đối tượng, tạm giữ hành chính 10 người, tạm giữ hình sự 18 người, khởi tố tạm giam 8 bị can, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 68,18%. Công an huyện còn làm tốt công tác quản lý hành chính về TTXH, tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, các mặt hàng không có giấy phép kinh doanh, không nhãn mác. Thực hiện NĐ 36/CP về quản lý, sử dụng pháo và Chỉ thị số 902/CT-TTg về tăng cường quản lý, vận động nhân dân thu hồi, vũ khí vật liệu nổ, lực lượng chức năng đã tổ chức ký cam kết 46 hộ kinh doanh không buôn bán pháo nổ, 10 công ty cổ phần chấp hành tốt các điều kiện ANTT; vận động nhân dân giao nộp 21 khẩu súng các loại đã hư hỏng. Trên lĩnh vực đảm bảo  TTATGT, Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cấp, ngành, đoàn thể tổ chức giải toả vi phạm hành lang ATGT, hành lang đê điều, hành lang lưới điện trên địa bàn. Qua tuần tra kiểm soát giao thông, đã phát hiện 784 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, xử phạt hành chính và nộp kho bạc Nhà nước trên 150 triệu đồng. Trong công tác xây dựng Đảng xây dựng lực lượng, Đảng uỷ Công an huyện và lãnh đạo đơn vị luôn xác định đây là nhiệm vụ quan trọng góp phần xây dựng lực lượng công an huyện ngày càng chính quy, từng bước hiện đại để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ chiến sỹ không ngừng rèn luyện, học tập theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND; hưởng ứng và thực hiện tốt CVĐ " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với CVĐ "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", giữ đúng lễ tiết tác phong, thái độ, tận tụy phục vụ nhân dân.

 

Bên cạnh đó, Công an huyện đã tham mưu kiện toàn BCĐ phong trào :Toàn dân bảo vệ ANTQ” từ huyện tới cơ sở, phân công cụ thể 10 đồng chí xuống các xã, thị trấn và giao đội an ninh thường xuyên vận động nhân dân đấu tranh với các thế lực thù địch, giữ vững ANTT trên địa bàn. Qua đó đã tập hợp được đông đảo quần chúng tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Toàn huyện đã củng cố và duy trì hoạt động của 86 tổ ANND, 86 tổ hòa giải, 51 tổ tự quản, 6 CLB tuổi trẻ pháp luật và 5 cụm an ninh giáp ranh. Từ những phong trào này, đến nay thu hút 20.523 lượt người ở 10/10 xã,thị trấn tham gia góp phần giữ vững ANCT, TTATXH tại địa phương.

 

                                                                                          Lưu Kỳ

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục