Các y bác sĩ cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Xanh-Pôn, Hà Nội.

Các y bác sĩ cấp cứu nạn nhân tại Bệnh viện Xanh-Pôn, Hà Nội.

Vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 15-12, tại tòa nhà 33 tầng (chưa tính 3 tầng hầm) của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tại 11 phố Cửa Bắc, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy lớn, làm nhiều người hoảng loạn và mắc kẹt ở đó.

 



Vị trí phát hỏa ở tầng hầm tòa nhà và đã nhanh chóng tạo thành khói đen bao trùm toàn bộ tòa tháp. Đám cháy đã tạo ra các cột khói cao, đứng từ các vị trí rất xa như cầu Thăng Long, cầu Chương Dương, cầu Long Biên... vẫn có thể trông thấy.

Lửa hoành hành tòa tháp đôi Điện lực trên phố Cửa Bắc.

Một công nhân điện vừa được đưa xuống cho biết, khi ông đang làm việc thì phát hiện đám cháy liền chạy lên tầng thượng để ra dấu hiệu nhờ giúp đỡ. Những người chứng kiến đám cháy cho rằng, lửa phát ra từ tầng trệt của tòa tháp 1. Tòa nhà được kính bao bọc xung quanh nên khói đen từ tầng trệt theo lối thoát hiểm bốc ra các cửa sổ và tầng thượng của tòa nhà. Do đám cháy quá lớn nên cơ quan chức năng đã điều hơn chục xe cứu hỏa, 2 xe thang cùng mấy chục lính cứu hỏa cố gắng dập tắt đám cháy, cứu người mắc kẹt. Nhiều xe cứu hỏa phải tới tiếp nước ở hồ Trúc Bạch cách đó vài trăm mét.

Đến 19 giờ cùng ngày, vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt ở tầng cao. Sau khi được dập tắt, khói lại tiếp tục bốc lên từ tầng hầm khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Nguyên nhân ban đầu có thể do bất cẩn trong hàn xì làm rơi xỉ hàn vào đống vật liệu dẫn đến chập điện và bốc cháy. Đến 20 giờ 40 phút, đám cháy cơ bản được khống chế, 30 công nhân đang thi công đã được giải cứu, không có thiệt hại về người.

Cứu nạn nhân ra khỏi tòa nhà đưa về Bệnh viện Xanh - Pôn.

Tòa nhà này gồm 2 tòa tháp 33 tầng và 29 tầng là biểu tượng của ngành năng lượng, sau khi hoàn thành sẽ là trụ sở văn phòng làm việc cao cấp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và sẽ là một trong 10 tòa nhà đẹp nhất tại Hà Nội.

 

                                                                   Theo SGGP

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục