(HBĐT) - Ngày 27/12, trao đổi với thượng tá Bùi Hải Đường – Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh), ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh phát lệnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, chỉ trong 3 ngày, các trinh sát phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã lập chiến công xuất sắc, bắt giữ 2 đối tượng có lệnh truy nã.

 

Hoàng Công Huấn, SN 1983, trú tại Hợp Đồng (Kim Bôi) vốn xuất thân từ vùng quê nghèo khó. Tuy vậy, ngay từ nhỏ, Huấn đã thường giao du với các đối tượng xấu, tính táy máy làm cho gia đình, người thân phiền lòng. Đầu tháng 5/2011, Huấn lừa mượn xe máy Trung Quốc (trị giá khoảng 9 triệu đồng) của người anh họ, sau đó bỏ trốn. Tháng 9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Bôi khởi tố Hoàng Công Huấn về tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản và ra lệnh truy nã toàn quốc.

 

Tiếp nhận quyết  định truy nã từ Công an huyện Kim Bôi, được sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy đơn vị, các trinh sát có kinh nghiệm được cử xác minh, truy bắt đối tượng. Tuy nhiên, quá trình xác minh gặp nhiều khó khăn, phức tạp bởi đối tượng không có ảnh nhận dạng, thường đi làm ăn xa và lẩn trốn dưới vỏ bọc hợp pháp. Đầu tháng 12, thông qua các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin báo của quần chúng, các trinh sát phát hiện đối tượng hiện đang có mặt tại quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội). Các trinh sát lập tức có mặt, phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Công an quận Hoàng Mai xác minh, truy bắt. Tuy nhiên, khi các trinh sát có mặt, đối tượng đã “cao chạy, xa bay”. Kiên trì xác minh, lần theo các mối quan hệ của đối tượng, có thông tin tên Huấn về quê bạn gái tên là Lương Thị H ở xã Tô Mậu, huyện Lục Yên, tỉnh Bắc Giang.  Ngay lập tức, các trinh sát lại vượt hàng trăm km, có mặt tại địa bàn. Tại đây, được sự hỗ trợ đắc lực của chính quyền địa phương, các trinh sát xác định nơi ở của Huấn. Khoảng 16h30’ ngày 16/12, phát hiện đối tượng đang trên đường đi làm nương trở về nhà, các trinh sát đã bất ngờ áp sát, khống chế và bắt gọn đối tượng trước sự ngỡ ngàng của hắn và mọi người xung quanh. Trước đó 3 ngày, ngày 13/12, phòng Cảnh sát truy nã tội phạm bắt đối tượng Bùi Văn Sang, SN 1980, trú tại Hợp Tiến, Mỹ Đức (Hà Nội) về tội trộm cắp tài sản.

 

                                                            Như Hùng (Công an tỉnh)

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục