Thừa ủy quyền của Bộ Công an, đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân BVANTQ” cho cán bộ và nhân dân phường Đồng Tiến.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, đồng chí Trần Văn Hoàn, UVTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hòa Bình trao cờ thi đua xuất sắc trong phong trào “Toàn dân BVANTQ” cho cán bộ và nhân dân phường Đồng Tiến.

(HBĐT) – Ngày 13/1, UBND thành phố Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Toàn dân BVANTQ” và triển khai nhiệm vụ công tác ANTT năm 2012.

 

Năm 2011, lực lượng CATP và lực lượng an ninh cơ sở đã tích cực phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn. Qua tuần tra, kiểm soát đã phát hiện, xử lý hành chính trên 300 đối tượng; kịp thời ngăn chặn nhiều vụ thanh - thiếu niên tụ tập đâm, đánh nhau. Các xã, phường đã phối hợp với các đoàn thể tổ chức quản lý, giáo dục tại cộng đồng 154 đối tượng theo Nghị định 163/CP, lập hồ sơ đưa 17 đối tượng đi cơ sở giáo dục. Mở 2 đợt cao điểm huy động sức mạnh tổng hợp của các ban, ngành, đoàn thể và toàn dân tham gia đấu tranh trấn áp tội phạm. Từ sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân đã giúp lực lượng chức năng khám phá 152 vụ phạm tội về trật tự xã hội với 188 đối tượng. Thực hiện mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, lực lượng CATP cũng đã tổ chức truy quét, phát hiện, bắt giữ 39 vụ với 47 đối tượng phạm tội, thu giữ gần 1,3kg heroin và hơn 16g ma túy tổng hợp.

 

Từ phong trào, trong năm 2011 đã có 112 lượt tập thể, cá nhân có thành tích được các cấp khen thưởng. Với những kết quả đã đạt được trong phong trào “Toàn dân BVANTQ”, Bộ Công an đã tặng cờ thi đua xuất sắc cho cán bộ và nhân dân phường Đồng Tiến. Công an tỉnh đã tặng giấy khen cho 15 tập thể; UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 4 tập thể vì đã có thành tích trong phong tào thi đua “Vì ANTQ”, tặng giấy khen cho 14 tập thể, 16 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân BVANTQ” năm 2011.

 

UBND thành phố cũng đã triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác ANTT năm 2012 với các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn; tăng cường đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH; tiếp tục đẩy mạnh  công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố xét xử tội phạm; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; tích cực đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ”; xây dựng lực lượng CATP, lực lượng CAX, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn trong sạch, vững mạnh.

                                                                               

 

                                              Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục