Lực lượng DQTV xã Thanh Hối (Tân Lạc) huấn luyện, SSCĐ.
(HBĐT) - Tính đến nay, 100% số xã, thị trấn của huyện Tân Lạc đã biên chế đủ cán bộ chỉ huy quân sự. Trong đó, 100% chỉ huy trưởng, chỉ huy phó là đảng viên, đã qua quân đội, riêng Chỉ huy trưởng được đào tạo cơ bản, có trình độ trung cấp quân sự cơ sở, đội ngũ chính trị viên, 100% đã qua bồi dưỡng kiến thức QP-AN.
Cùng với xây dựng, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chỉ huy, trong những năm qua, Tân Lạc cũng đã chú trọng, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dân quân, tự vệ. Thực hiện rà soát, tinh giảm lực lượng gắn với nâng cao chất lượng. Chú trọng nâng cao chất lượng chính trị, phát triển Đảng trong lực lượngđân quân, tự vệ. Qua đó đã nâng tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân, tự vệ đạt 15,7% so với quân số. Các trung đội dân quân cơ động đều có tổ Đảng. Nhờ vậy đã nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ QP - QS ở mỗi địa bàn, đơn vị. Phù hợp với tình hình địa phương và khả năng tổ chức, quản lý chỉ huy của lực lượng dân quân, tự vệ hoạt động ở địa phương, cơ sở, tạo điều kiện làm tốt công tác quản lý, xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ có chất lượng, sức mạnh tổng hợp cao. Lực lượng dự bị động viên thường xuyên được quan tâm, xây dựng đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác SSCĐ, sẵn sàng động viên khi có tình huống xảy ra. Để không ngừng nâng cao sức mạnh, chất lượng tổng hợp cho LLVT, hàng năm, cơ quan quân sự huyện đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức huấn luyện, giáo dục chính trị cho lực lượng DQTV và DBĐV. Nhằm xây dựng các lực lượng này thực sự trở thành nòng cốt trong giữ vững ANCT - TTATXH ở cơ sở, tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, Tân Lạc cũng luôn chú trọng, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập. Coi trọng chất lượng tổng hợp, SSCĐ, lấy LLVT làm nòng cố, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, cơ sở sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra. Đặc biệt là phòng - chống lũ bão, xử lý các sự cố hồ, đập trên địa bàn như tham gia xử lý sạt lở hồ Vưng, xã Đông Lai. Thực hiện nhiệm vụ này, huyện đã huy động hơn 450 lượt CBCS LLVT tham gia ứng cứu, vận chuyển hơn 450 m3 đất, đá, tổ chức di dời hàng trăm hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.
Trong huấn luyện SSCĐ, LLVT huyện đã kết hợp với làm công tác dân vận, quyên góp ủng hộ người nghèo, huy động lực lượng, phương tiện xây dựng các công trình giúp đỡ các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Kết quả kiểm tra, 100% đơn vị đạt yêu cầu, trong đó có 35/37 đơn vị DQTV đạt khá, giỏi. Trong diễn tập, Ban CHQS huyện đã phát huy vai trò, làm tốt tham mưu diễn tập chiến đấu trị an đạt 100% kế hoạch. Thông qua diễn tâm chiến đấu trị an cấp xã đã thể chế hóa được vai trò lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành đoàn thể khi địa phương chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến, SSCĐ, xử trí một số tình huống A, A2. Thông qua diễn tập, LLVT và nhân dân các địa bàn trong huyện đã huy động được hơn 1.600 lượt CBCS và nhân dân tham gia tu sửa được 23 km đường liên xã từ Quyết Chiến đi Ngổ Luông sang xã Ngọc Sơn (Lạc Sơn), tu bổ, sửa chữa gần 1km đường liên xóm ở xã Mãn Đức, các công trình có tổng giá trị thực hiện đạt trên 4 tỷ đồng, góp phần củng cố khu vực phòng thủ huyện ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân.
Mạnh Hùng
Công an huyện Lương Sơn cho biết, qua công tác tuần tra, kiểm soát tại quốc lộ 21A đoạn qua UBND xã Thanh Cao, tổ công tác Công an huyện phát hiện nhóm thanh thiếu niên điều khiển 5 xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, cầm theo một số thanh kim loại khoảng 2m (dạng phóng lợn) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhóm này điều khiển xe từ ngã tư Chợ Bến đi chợ Đồi Sim.