Buôn hơn 7kg Heroin Nguyễn Thị Lợi chịu mức án tử hình, Nguyễn Văn Đức chịu mức án tù 20 năm.

Buôn hơn 7kg Heroin Nguyễn Thị Lợi chịu mức án tử hình, Nguyễn Văn Đức chịu mức án tù 20 năm.

(HBĐT) - Ngày 27/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa sở thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lợi, sinh năm 1954 (HKTT tại Phổ Yên - Thái Nguyên) và Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1989 tại xã Minh Quang - Ba Vì (Hà Nội) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 

Theo cáo trạng, vào hồi 7h30 phút ngày 01/12/2011 sau khi mua ma túy từ Mộc Châu (Sơn La) trên đường trở về, tại KM 91 + 235 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Bảm, xã Tây Phong (Cao Phong), Nguyễn Thị Lợi và Nguyễn Văn Đức đã gặp tổ tuần tra giao thông Công an huyện Cao Phong. Sau khi có tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính nhưng Nguyễn Văn Đức đã không chấp hành, tăng tốc bỏ chạy được khoảng 2km, đến địa phận thị trấn Cao Phong thì tổ tuần tra giao thông Công an huyện Cao Phong đã ép các đối tượng dừng xe. Nhận thấy những dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 20 bánh Heroin có tổng trọng lượng là 7000,41 gram  và 8 viên ma túy tổng hợp methamphetamin.

 

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Nguyễn Thị Lợi khai, nhận số tiền 2,9 tỷ đồng để mua 20 bánh Heroin của Dương Thế Bảo (người Trung Quốc) đưa cho và nhờ Lợi đi mua. Sau khi nhận tiền, Lợi đã cùng với Đức (là cháu ruột) mang lên Mộc Châu (Sơn La) mua Heroin của một người Mông tên là Páo để đưa về Hà Nội giao cho Bảo.

 

Trước những chứng cứ rõ ràng, với tội danh mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 4, điều 194 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lợi mức án tử hình; Nguyễn Văn Đức tù 20 năm.

 

 

                                                                                     Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục