Bị cáo Hoàng Đỗ Lai trước vành móng ngựa.
(HBĐT) - Ngày 16/1, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em đối với bị cáo Hoàng Đỗ Lai, sinh năm 1969, trú tại xóm Vé, xã Tân Vinh (Lương Sơn).
Theo cáo trạng của VKS tỉnh, vào khoảng 18h, ngày 1/9/2012 Hoàng Đỗ Lai đi sang nhà anh Hoàng Văn Ch. chơi, Lai ngỏ ý xin bế cháu Hoàng H. sang nhà mình để xem hoạt hình. Tại đây Lai đã giở trò đồi bại với cháu H. (cháu H sinh ngày 13/5/2008). Sau đó, Lai bế cháu H. về trả cho gia đình và quay trở lại nhà lấy quần áo, khoá cửa nhà và bỏ trốn. Gia đình chị H. có đơn tố cáo đến cơ quan Công an. Ngày 6/9/2012 cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn đã tiến hành bắt khẩn cấp đối với Hoàng Đỗ Lai.
Tính đến ngày Hoàng Đỗ Lai xâm hại cháu H., cháu mới có 4 tuổi 3 tháng 12 ngày. Hành vi của Hoàng Đỗ Lai đã phạm vào tội hiếp dâm trẻ em được quy định tại khoản 4, điều 112, Bộ luật hình sự. Tại phiên toà, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Lai 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em và phải bồi thường 7 triệu đồng cho người bị hại.
Trước đó, Hoàng Đỗ Lai đã có 2 tiền án vào 2/7/1997 xử phạt 36 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và chống người thi hành công vụ và ngày 25/5/2009 xử phạt 42 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép vật liệu nổ.
Lưu Kỳ
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.