Bị cáo Nguyễn Văn Cẩn trước vành móng ngựa.
(HBĐT) - Ngày 9/4, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tàng trữ trái phép chất ma tuý đối với Nguyễn Văn Cẩn, sinh năm 1968, ĐKNKTT tại Khối 7, TT Khâm Đức- Phước Sơn (Quảng Nam).
Theo cáo trạng VKS tỉnh, Nguyễn Văn Cẩn làm nghề khai thác vàng tại Khe Cá - Khâm Đức - Phước Sơn có quen biết và làm chung với 1 người tên Đào (cả 2 đều nghiện ma tuý). Ngày 14/10/2012 Đào đưa cho Cẩn 26 triệu đồng bảo lên Mộc Châu - Sơn La mua heroin mang về cùng nhau sử dụng. Ngày 15/10/2012 Cẩn lên Mộc Châu và tìm mua được 78,20 gam hêrôin giá 20 triệu đồng của một đối tượng tên là A Lào (đối tượng A Lào do Đào giới thiệu). Sau đó Cẩn đón xe khách đi về Quảng Nam, trên đường đi Cẩn xuống xe đi vào khu vực thôn Tân Sơn - Hoà Sơn (Lương Sơn) gặp bạn cũ là Nguyễn Duy Hưng. Đến 19h40 phút cùng ngày, tổ công tác Công an huyện Lương Sơn đang làm nhiệm vụ tại thôn Tân Sơn - Hoà Sơn - Lương Sơn đã tiến hành bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Cẩn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Cơ quan CSĐT Công an huyện Lương Sơn tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong vật chứng và gửi đi giám định.
Trước đó, năm 1993 Nguyễn Văn Cẩn đã bị TAND tỉnh Hà Tây cũ xử phạt 7 năm tù giam về tội cướp tài sản công dân; tháng 9/2008 bị công an TT Khâm Đức - Phước Sơn xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý; tháng 4/2009 bị TAND huyện Đăktô-Kon Tum xử phạt 20 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Tại phiên xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên bị cáo Nguyễn Văn Cẩn 18 năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 194 Bộ luật hình sự.
Lưu An
Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.