Toàn cảnh hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.

(HBĐT) - Ngày 12/4, Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

 

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân và LLVT huyện đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về lĩnh vực QP - AN trong tình hình mới, thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ QP - AN, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, kết hợp xây dựng kinh tế gắn với QP - AN.

 

Từ năm 2003 - 2012, toàn huyện tổ chức được 2 cuộc diễn tập cấp huyện, hàng năm từ 20 - 25% xã, thị trấn hoàn thành diễn tập chiến đấu trị an. Lực lượng bộ đội địa phương luôn được đảm bảo về quân số theo quy định và không ngừng được nâng lên về chất lượng. 100% cán bộ, sỹ quan quân đội đã qua các trường đào tạo, cơ bản có kinh nghiệm trong công tác. Trong 10 năm, toàn huyện gửi đi đào tạo 66 đồng chí quân nhân dự bị. 100% Ban CHQS xã, thị trấn, 50% Ban CHQS cơ quan, xí nghiệp được kiện toàn. Việc bổ nhiệm các chức danh Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chính trị viên phó, Chỉ huy phó, Trung đội trưởng và Thôn đội trưởng kịp thời, đạt chất lượng...

 

Các nhiệm vụ phòng, chống tội phạm được triển khai quyết liệt. Trong 10 năm, Công an huyện đã mở 22 đợt cao điểm tấn công tội phạm, triển khai 26 phương án, kế hoạch triệt xóa tụ điểm phức tạp, điều tra làm rõ 305/382 vụ án hình sự với 389 bị can, tỷ lệ điều tra đạt 80%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%, góp phần kiềm chế, làm giảm tội phạm và tai tệ nạn xã hội...

 

Hội nghị đã thống nhất, đề ra mục tiêu, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong những năm tới, trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ QP - AN, xây dựng lòng tin vào Đảng, chế độ XHCN và sự nghiệp đổi mới trong nhân dân và LLVT; phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế, xã hội có tính bền vững; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, xây dựng KVPT, tạo thế trận lòng dân vững chắc.

 

Nhân dịp này, BTV Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

                                                                                        

 

                                                        Dương Liễu

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục