Đối tượng Vàng A Sùng nhận mức án tử hình cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Đối tượng Vàng A Sùng nhận mức án tử hình cho hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

(HBĐT) - Ngày 15/4, TAND tỉnh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma tuý đối với bị cáo Vàng A Sùng, sinh năm 1990, trú tại xóm Hang Kia, xã Hang Kia (Mai Châu).

 

Theo cáo trạng VKS tỉnh, ngày 5/8/2009 Vàng A Sùng đi xe máy một mình lên khu vực Loóng Luông - Mộc Châu (Sơn La) chơi thì gặp một người đàn ông không quen biết. Người đàn ông nói chuyện và đặt vấn đề thuê Sùng vận chuyển 35 bánh heroin về TPHB với giá 60 triệu đồng. Sùng đồng ý và đi lấy heroin và cầm tiền về giấu trong nhà không cho ai biết. Sau đó Sùng đã không trực tiếp đi mà thuê Khà A Mua và Vàng A Lự sống cùng bản vận chuyển với giá 40 triệu đồng.

 

5h sáng ngày 8/8/2009, Sùng giao ma tuý cho Mua, Lự và dặn vận chuyển số heroin đó xuống địa chỉ ở gần khu vực Bệnh viện đa khoa 103 ở TPHB sau đó gọi cho người đàn ông kia ra lấy. Khi cả 2 đến khu vực xã Phong Phú – Tân Lạc thì bị tổ công tác của Công an tỉnh đang làm nhiệm vụ yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Khà A Mua đã bỏ chạy và trốn thoát, còn Vàng A Lự bị bắt quả tang cùng tang vật gồm 35 bánh Heroin có tổng trọng lượng 12.217,9 gam.

          

Ngày 21/10/2009 Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh đã khám xét nơi ở của Vàng A Sùng. Tại thời điểm khám xét Vàng A Sùng không có mặt tại địa phương. Quá trình khám xét đã phát hiện, tạm giữ 1 quả lựu đạn và 105 viên đạn AK…

         

Ngày 27/8/2010, TAND tỉnh đã đưa vụ án Vàng A Lự ra xét xử, tại bản án số 27/2010/HSST đã tuyên Vàng A Lự tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý. Sau đó Lự có đơn kháng cáo và được giảm án xuống chung thân.

            

Ngày 19/9/2012 TAND huyện Mai Châu đã xét xử sơ thẩm vụ án Vàng A Sùng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam.

          

Quá trình điều tra, Vàng A Sùng đã khai nhận hành vi vận chuyển trái phép 12.217,9 gam heroin. Với những hành vi phạm tội nêu trên, tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh đã tuyên Vàng A Sùng tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 194 và điểm b khoản 1 Điều 46.

 

 

 

                                                                              Lưu An

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục