(HBĐT) - UBND huyện Đà Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 152/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

           

5 năm qua, quán triệt sâu sắc đường lối lãnh đạo, quan điểm quân sự của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực QP –AN trong tình hình mới, huyện Đà Bắc đã triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 152 của Chính phủ về việc củng cố và xây dựng khu vực phòng thủ. Nổi bật trong lĩnh vực xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, huyện đã làm tốt công tác thường xuyên tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng kiến thức QP –AN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Và thường xuyên chăm lo, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chính sách hậu phương quân đội. Trong lĩnh vực kinh tế, huyện đã duy trì được mức tăng trưởng khá (xấp xỉ 13%/năm) và thu nhập bình quân theo đầu người tăng nhanh từ 4,8 triệu đồng (năm 2007) lên 13,2 triệu đồng (năm 2012). Huyện đã cơ bản xoá được tỉ lệ hộ đói, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 42% (theo tiêu chí mới). Trong lĩnh vực quân sự - an ninh, huyện đã xây dựng được lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” với 100% cán bộ, sỹ quan quân đội được đào tạo; 20/20 xã, thị trấn và trên 95% cơ quan, xí nghiệp có tổ chức lực lượng dân quân tự vệ. 5 năm qua, toàn huyện đã tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 665 đồng chí, đảm bảo chỉ tiêu...

           

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 152 về xây dựng khu vực phòng thủ trong những năm tới, huyện Đà Bắc đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác giáo dục QP-AN, đấu tranh với những âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình”, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần làm cơ sở, nền tảng cho khu vực phòng thủ. Đồng thời phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế có tính bền vững, phấn đấu năm 2013 tăng trưởng kinh tế đạt trên 14%, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh.

                                                                                                           

 

 

                                                                 Dương Liễu

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục