Anh Trịnh Văn Yên ở khu 2, thị trấn Kỳ Sơn làm trang trại thu nhập 1 tỷ đồng/năm tạo việc làm cho 30 lao động thường xuyên.
(HBĐT) - Thực hiện Nghị định 163/2003/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành biện pháp giáo dục tại xã, UBND thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) đã chỉ đạo ban công an chủ trì phối hợp với các ngành, đoàn thể tăng cường phối hợp phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi vi phạm, đẩy mạnh quản lý giáo dục học sinh, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở KDC”.
Trong 10 năm qua, trên địa bàn thị trấn có 18 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại chỗ, trong đó, 16 đối tượng chấp hành xong, hiện còn 2 đối tượng đang trong thời gian chấp hành. Với những người chấp hành xong án phạt tù có tâm lý mặc cảm, không muốn nhắc lại quá khứ, vì vậy, việc tiếp cận giúp đỡ cũng có nhiều cách khác nhau phù hợp với từng đối tượng. Trước tiên, cán bộ ngành, đoàn thể của thị trấn quan tâm, tạo không khí chân thành, cởi mở, tận tâm giúp đỡ đối tượng. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư tránh phân biệt đối xử. Cùng với đó, thị trấn tạo điều kiện cho đối tượng vay vốn học nghề, giúp đỡ về kỹ thuật, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm, tạo điều kiện đối tượng tham gia các hội, đoàn thể, phân công các ngành, đoàn thể hỗ trợ giúp đỡ. Thông qua cách làm đó, nhiều người đã hòa nhập cộng đồng, tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống. Điển hình như anh Đỗ Mạnh Hùng, khu 1, là người lầm lỡ trở về được tạo điều kiện giúp đỡ, đến nay, anh có thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm nhờ nuôi nhím, ba ba. Hiện nay, anh là Chi hội trưởng chi Hội CCB, đại biểu HĐND thị trấn. Anh Bùi Thanh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH xây dựng, hàng năm giải quyết việc làm cho 50 lao động thường xuyên có thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Anh Trịnh Văn Yên ở khu 2 hiện có 433 ha rừng kết hợp chăn nuôi mỗi năm cho thu nhập 1 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 30 lao động, đặc biệt anh đã quan tâm giúp đỡ cho 2 đối tượng cùng cảnh ngộ có thu nhập ổn định.
Từ thực tế cho thấy, ngoài nỗ lực bản thân đối tượng, vai trò trách nhiệm của chính quyền và các đoàn thể địa phương tạo điều kiện giúp đỡ để đối tượng hòa nhập cộng đồng là hết sức quan trọng. Trong đó, tìm được việc làm là yếu tố quan trọng quyết định xóa bỏ mặc cảm của đối tượng với xã hội.
Việt Lâm