Phạm tội hiếp dâm trẻ em, các bị cáo đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

Phạm tội hiếp dâm trẻ em, các bị cáo đã phải nhận bản án nghiêm khắc của pháp luật.

(HBĐT) - Ngày 23/10, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Lê Anh Tuấn (sinh năm 1996) trú tại xã Cao Thắng (Lương Sơn), Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1995) trú tại xã Hợp Châu (Lương Sơn), Bùi Văn Khương (sinh năm 1995) trú tại Thanh Lương (Lương Sơn) về tội hiếp dâm trẻ em.

 

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 24/11/2012, Nguyễn Ngọc Thủy đến nhà N.H.H (sinh năm 1998) tại xã Tân Thành (Lương Sơn) rủ đi đám cưới bạn ở xã Hợp Châu (Lương Sơn) và được N.H.H đồng ý. Sau khi ở đám cưới về vào khoảng 22h đêm, Thủy đã nhắn tin rủ người yêu là Lê Anh Tuấn đến đón đi chơi. Sau đó, có thêm Nguyễn Văn Ngọc là bạn Tuấn đi xe máy đến. Thấy muộn, N.H.H đã đòi về. Tuy nhiên, khi Tuấn đã rủ về nhà chơi thì H. đã đồng ý. Khi về đến nhà thì Tuấn và Thủy đi vào trong buồng nằm, còn N.H.H và Ngọc ngồi ở ngoài. Sau đó, Ngọc nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với H. nên đã đẩy H. xuống giường, rồi thực hiện hành vi hãm hiếp. Tuy nhiên, do H. chống cự quyết liệt nên Ngọc không làm được gì. Đồng thời, H. vùng dậy và chạy vào trong buồng trốn lên giường của Tuấn và Thủy đang nằm. Thấy vậy, Thủy đã đi ra ngoài. Khi thấy Thủy đi ra ngoài, H. đã chạy theo nhưng bị Tuấn kéo tay lại và đẩy nằm xuống giường và giữ tay, còn Ngọc thì giữ chân và cởi đồ H. để quan hệ tình dục. Một lần nữa bị chống cự quyết liệt nên Ngọc không thực hiện được hành vi quan hệ tình dục với H. Thấy bạn không quan hệ được với H., Tuấn đã bảo Ngọc lên giữ tay để Tuấn quan hệ. Lúc này, do mệt nên H. không còn chống cự được. Sau khi Tuấn giao cấu với H. xong thì Ngọc lại thực hiện hành vi giao cấu. Sau đó, cả Thủy, H. và Ngọc đều ngủ lại nhà Tuấn.

 

Tiếp đó, đến khoảng 17h ngày 25/11/2012, sau khi đi đám cưới về, Tuấn vẫn thấy Thủy và H. còn ở nhà mình. Thấy vậy, Tuấn đã đi chơi và gặp Bùi Văn Khương. Đến khoảng 22h thì cả 2 về nhà Tuấn để ngủ. Về đến nhà, Tuấn nằm cạnh Thủy còn Khương nằm cạnh H. Sau đó, Tuấn và Thủy đi vào buồng trong. Khương và H. nằm ở giường ngoài. Khi Tuấn và Thủy vừa vào trong buồng, thì Khương đòi quan hệ tình dục, nhưng H. không đồng ý và chống cự quyết liệt làm Khương không quan hệ được với H. Thấy vậy, Khương đã nhờ Tuấn giữ hộ chân và quan hệ tình dục với H. Như vậy, khi bị các đối tượng xâm hại tình dục, N.H.H mới 14 tuổi, 6 tháng.

 

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình H. đã làm đơn tố cáo các bị cáo. Sau quá trình điều tra, đến ngày 18/1/2013, Công an huyện Lương Sơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Khương và Nguyễn Văn Ngọc. Đối với Lê Tuấn Anh thì đã bị bắt trước đó về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

 

Tại cơ quan CSĐT cũng như trong quá trình thẩm vấn công khai tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án cũng như tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo; đồng thời căn cứ vào các quy định xử lý của pháp luật đối với người phạm tội trong độ tuổi vị thành niên (khi phạm tội cả 3 bị cáo chưa đủ 18 tuổi), HĐXX đã tuyên phạt Lê Anh Tuấn mức án 14 năm tù cộng thêm mức án 1 năm tù mà TAND huyện Lương Sơn tuyên phạt về tội cưỡng đoạt tài sản. Tổng cộng mức án Lê Anh Tuấn phải chịu là 15 năm tù, Nguyễn Văn Ngọc 11 năm tù, Bùi Văn Khương 5 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật với tổng số tiền là 21,5 triệu đồng.

 

                                                                                      

 

                                                                     Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Cảnh báo nguy cơ tấn công mã hoá đánh cắp dữ liệu nhân sự

Theo Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông - TT&TT), chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đang điều tra một cuộc tấn công mạng sau khi các tác nhân đe dọa vi phạm hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) để đánh cắp dữ liệu nguồn nhân lực.

Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục