Lực lượng CSGT (Công anh tỉnh) tuần tra, kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Yên Thủy. Ảnh: C.L
(HBĐT) - 8 tháng qua, TNGT trên địa bàn tỉnh xảy ra 74 vụ, làm chết 72 người và bị thương 52 người. So với cùng kỳ, số vụ TNGT giảm cả 3 mặt. Tuy nhiên, số vụ TNGT xảy ra tại các vùng nông thôn chiếm một phần không nhỏ 12/74 vụ, làm chết 12 người và bị thương 9 người. Trong đó, tập trung chủ yếu tại các huyện có đường liên thôn, liên xóm như: Tân Lạc, Cao Phong, Lạc Sơn, Lương Sơn, Yên Thủy…
Điển hình là vụ TNGT xảy ra tại đường liên xã từ xã Quy Hậu đi xã Mỹ Hòa (Tân Lạc) giữa xe mô tô do Bùi Văn Toàn, sinh năm 1991, trú tại xã Địch Giáo điều khiển với xe đạp ngược chiều do Bùi Thị Iểng, sinh năm 1957, trú tại Mỹ Hòa đi ngược chiều. Hậu quả, chị Bùi Thị Iểng tử vong hay vụ TNGT xảy ra tại đường liên xã Đồng Hành - Tân Thành giữa xe môtô do Trần Tuấn Đạt, sinh năm 1988, trú tại huyện Hưng Hà (Thái Bình) chở sau là Phạm Hùng với xe đi ngược chiều do Lý Sinh Bình, sinh năm 1973, trú tại xã Tân Thành (Lương Sơn). Hậu quả, Lý Sinh Bình tử vong. Nguyên nhân xác định do Đạt điều khiển xe đi không đúng phần đường.
Thượng tá Nguyễn Văn Hải, Phó phòng CSGT Công an tỉnh cho biết: Nguyên nhân gây tai nạn tại các đường liên thôn, liên xóm chủ yếu do lái xe không làm chủ tốc độ, vào cua, phóng nhanh, vượt ẩu, không đi đúng phần đường, sử dụng rượu, bia… Phương tiện gây tai nạn giao thông chủ yếu là do xe môtô và xe đạp, môtô và người đi bộ. Có những vụ tai nạn môtô tự gây ra dẫn đến hậu quả chết người. TNGT nông thôn năm nay có giảm so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn ở mức cao và luôn có nguy cơ tiềm ẩn, đặc biệt vào các ngày lễ, tết, cưới, hỏi, ngày nghỉ lễ tại các xóm, xã thường xuyên tổ chức ăn uống. Người gây TNGT đều đang ở độ tuổi lao động, chủ yếu từ 18 – 27 tuổi, chiếm 70% số vụ TNGT ở nông thôn và chiếm 30 % ở độ tuổi từ 28 - dưới 55 tuổi. Từ đó có thể thấy, TNGT tại các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh có những diễn biến hết sức phức tạp. Hiểm họa về TNGT vẫn tiềm ẩn xảy ra mặc dù các cấp, ngành không ngừng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động chấp hành luật GTĐB. Một bộ phận người tham gia giao thông coi thường pháp luật, chính tính mạng bản thân. Xét về độ tuổi thiệt mạng, thương tích do TNGT, đây là một điều đáng báo động vì khi tai nạn xảy ra sẽ để lại gánh nặng đối với gia đình và xã hội.
Trước tình hình TNGT có chiều hướng gia tăng tại các vùng nông thôn, Phòng CSGT tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tại các nơi có đường giao thông liên xóm, liên xã chấp hành nghiêm chỉnh Luật GTĐB. Trong đó, lực lượng CSGT tăng cường xuống các địa bàn trọng điểm để tuyên truyền cho các đối tượng tham gia giao thông, đối tượng chính là thanh- thiếu niên và học sinh. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, phương tiện thông tin đại chúng để đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm. Phòng CSGT sẽ cử các tổ công tác bố trí các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phối hợp với công an các huyện và huy động thêm lực lương Công an cơ sở xử lý nghiêm các trường hợp theo chuyên đề như: chạy quá tốc độ, sử dụng rượu, bia, không có GPLX, chở quá số người quy định… Đồng thời, thông báo vi phạm về thôn, xóm, bản làng để bình xét gia đình văn hóa và nhân rộng các dòng họ tự quản về ATGT.
Tuấn Anh (Công an tỉnh)