Sau kiểm điểm thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) các đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Ảnh: Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Công an thành phố Hòa Bình) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Sau kiểm điểm thực hiện NQT.Ư 4 (khóa XI) các đơn vị trong toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Ảnh: Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH (Công an thành phố Hòa Bình) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân.

(HBĐT) - Tiếp thu NQT.Ư 4 (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với tinh thần cầu thị, dân chủ và cởi mở, từ những ý kiến tham gia đóng góp và thông qua công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, Đảng ủy Công an tỉnh (ĐUCAT) đã thẳng thắn chỉ ra 12 hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đến nay, sau hơn 1 năm triển khai các giải pháp khắc phục, sửa chữa sau kiểm điểm theo NQT.Ư 4 đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của đội ngũ CBĐV trong toàn Đảng bộ.

 

Chỉ rõ những tồn tại, yếu kém sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, BTV ĐUCAT cũng đã đưa ra các nhóm giải pháp từng bước khắc phục, sửa chữa. Thiếu tướng Bùi Đức Sòn, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CAT cho biết: Sau kiểm điểm, BTV ĐUCAT đã đề ra các nhóm giải pháp cho từng nhiệm vụ cụ thể. Sau hơn 1 năm thực hiện đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Đặc biệt, sai phạm của CBCS đã giảm hẳn, theo đó, năm 2012, tỷ lệ CBCS vi phạm kỷ luật chỉ còn 0,48% và 9 tháng năm 2013 chỉ có 3 trường hợp, chiếm 0,12%. Sai phạm của CBCS được hạn chế, đơn, thư khiếu nại, tố cáo ít, tỷ lệ khám phá án, công tác phòng ngừa tội phạm được nâng cao, làm tốt hơn và có sự chuyển biến tích cực hơn. Tuy nhiên, chúng tôi xác định 12 tồn tại, yếu kém được chỉ ra không phải làm một lúc được ngay mà cũng có việc còn tương đối. Trong đó có những vấn đề phải tập trung làm lâu dài. Ví dụ như công tác cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, đấu tranh phòng, chống tội phạm (PCTP). 

Với tinh thần nhìn thẳng, nói thẳng, làm thật, ĐUCAT đã tập trung các giải pháp, chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường giáo dục phổ biến tình hình nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT cho CBCS. Đồng thời, chú trọng làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng đảng viên, CBCS, nhất là ở các đơn vị, lực lượng dễ xảy ra vi phạm, CBCS trẻ, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những khuyết điểm, biểu hiện vi phạm; chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm quản lý phòng ngừa vi phạm trong đoàn viên, hội viên... Từ đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của CBCS; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Trong công tác cán bộ, ĐUCAT tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy. Đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá cán bộ gắn với thực hiện tự phê bình và phê bình. Trên cơ sở đánh giá cán bộ để sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo hợp lý. Tiếp tục thực hiện chủ trương, điều động, luân chuyển cán bộ. Trong hơn 1 năm qua, Công an tỉnh đã điều động 102 lượt CBCS. Trong đó có 33 lượt về Công an các huyện, thành phố; đưa tỷ lệ CBCS ở Công an huyện, thành phố lên 52,74% và giảm tỷ lệ CBCS ở các phòng CAT xuống 47,88%. Cùng với đó, ĐUCAT đã chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo. Trong đó, đặc biệt coi trọng quy hoạch cán bộ có tính chiến lược tính kế thừa, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tốt  công tác quy hoạch lãnh đạo, chỉ huy các cấp giai đoạn 2016 - 2021. Theo đó, đã đề nghị Bộ Công an và Tỉnh ủy phê duyệt quy hoạch các chức danh Giám đốc, phó giám đốc, chức danh lãnh đạo cấp phòng, Công an các huyện, thành phố, tương đương. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, ĐUCAT đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và phối hợp với Học viện ANND mở lớp liên thông trung cấp lên đại học cho 127 CBCS, liên kết với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mở 1 lớp cao cấp lý luận chính trị tại chức tại Công an tỉnh cho 115 học viên; tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCS. Nhờ vậy, hiện nay có 6,49% CBCS trong toàn lực lượng có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị; 35,76% có trình độ trung cấp, 48,96% có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học, 40,93% có trình độ trung cấp. Trong vấn đề xác định thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu, theo đại tá Phạm Sử, Phó Giám đốc CAT, sau khi kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQT.Ư4 (khóa XI), cá nhân các đồng chí trong Ban giám đốc, lãnh đạo các phòng, đơn vị đã xác định rõ thẩm quyền trách nhiệm của từng cá nhân và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo. Chủ động tham mưu đúng, trúng có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, dự báo tình hình; chủ động giải quyết, xử lý nhiều vấn đề về ANTT, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, an ninh kinh tế, tranh chấp, khiếu kiện... Tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT tiếp tục xác định đây là một trong những việc cần phải làm quyết liệt.  

Với tinh thần đó, CAT đã thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc trong đảm bảo ANTT ở địa phương. Từ đó đã đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng được các mô hình phòng - chống tội phạm phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ vậy, công tác phòng - chống tội phạm đã có sự chuyển biến tích cực; công tác quản lý Nhà nước về ANTT cũng được làm quyết liệt, chặt chẽ hơn. Nhờ đó, công tác điều tra khám phá án sau khi thực hiện NQT.Ư4 được thực hiện quyết liệt hơn và đạt hiệu quả cao. Các vụ án được xử lý nghiêm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án đạt 100%, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án thường năm 2012 đạt 81,88%, riêng 6 tháng đầu năm 2013 đạt tỷ lệ 79,1%. Những vụ không phải là trọng án nhưng có tính chất nhạy cảm, phức tạp cũng tập trung vào làm rõ như vụ đốt phòng làm việc của Chủ tịch UBND xã Piềng Vế Mai Châu, vụ vu khống, bôi nhọ nhân phẩm ở Cao Phong... 

Tuy vậy, "Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tôi thừa nhận vấn đề này vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp. Khắc phục những điều này cần phải có thời gian lâu dài. Tuy nhiên, có thể khẳng định có chuyển biến trong đấu tranh phòng - chống tội phạm thời gian qua, có tác động rất rõ nét từ việc triển khai thực hiện NQT.Ư4 (khóa XI)” - Đại tá Phạm Sử thẳng thắn nêu rõ.

 

                                                                 Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Bắt cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng.

Điều khiển xe mô tô lạng lách, quay video tung lên mạng, nam thanh niên bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Công an huyện Mai Châu cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đinh Văn D. (SN 2003), trú tại xã Mai Hịch 7,5 triệu đồng về các hành vi vi phạm quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bắt đối tượng mua bán, tàng trữ ma túy với thủ đoạn tinh vi

Công an tỉnh Hoà Bình cho biết, trong 2 ngày 2 - 3/5, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy đã liên tiếp phát hiện 2 vụ, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma tuý với thủ đoạn tinh vi.

Xã An Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có vai trò quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Thời gian qua, xã An Bình, huyện Lạc Thủy đã có nhiều giải pháp sáng tạo, tích cực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Tiếp bước Điện Biên, tiến lên giành “3 nhất”

Trung tá Bùi Mạnh Quyền, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Lạc Sơn cho biết: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam; là sức mạnh tinh thần, nguồn cổ vũ, động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị mới Trung Minh A tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật

Thời gian qua, trước một số thông tin về việc quá trình triển khai Dự án Khu đô thị mới (KĐT) Trung Minh A thuộc phường Trung Minh (TP Hòa Bình) chưa tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng của tỉnh đã có ý kiến phản hồi và khẳng định: Quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh và nhà đầu tư (NĐT) đã tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục