Ban Công an xã Nà Mèo duy trì trực 24/24h để kịp thời tiếp nhận nguồn tin, phản ánh về tình hình ANTT của người dân.

Ban Công an xã Nà Mèo duy trì trực 24/24h để kịp thời tiếp nhận nguồn tin, phản ánh về tình hình ANTT của người dân.

(HBĐT) - Nhiều năm liền dẫn đầu toàn huyện về công tác an ninh trật tự (ANTT), hiện Nà Mèo là một trong 4 xã còn lại của huyện Mai Châu không có hiện tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2013, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 2 vụ vi phạm pháp luật. Công tác đảm bảo ANTT tiếp tục được giữ vững, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, lan tỏa sâu rộng trong nhân dân và phát huy hiệu quả thiết thực.

 

Hiện nay, toàn xã Nà Mèo có 4 xóm, 340 hộ với 1.430 khẩu. Xã có 3 dân tộc sinh sống, trong đó, người Thái chiếm 99,2% dân số toàn xã. Là một xã vùng 3 của huyện, Nà Mèo giáp ranh với các địa bàn “nóng” về ANTT nên công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức pháp luật cũng như xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” được xã Nà Mèo đặc biệt chú trọng.

 

Đồng chí Hà Văn Nêu, Trưởng Công an xã cho biết: “Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các nghị quyết, chương trình hành động và xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo ANTT, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” một cách chi tiết, cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, hàng năm, xã đều mở hội nghị tổng kết công tác ANTT; thành lập các tổ công tác đến từng hộ gia đình triển khai các văn bản luật cũng như để các gia đình ký cam kết không vi phạm pháp luật. Ngoài ra, hiện nay, xã đang duy trì tốt hoạt động của 4 tổ an ninh, 4 tổ hòa giải và 18 tổ an ninh tự quản, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình, phân loại và giải quyết các vụ việc xảy ra ngay tại xóm đảm bảo hợp tình, hợp lý.

 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp cũng được thực hiện tốt và phát huy hiệu quả. Ban Công an xã đã phối hợp với Ban CHQS, MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, triển khai đến các hội viên, đoàn viên. Trong năm đã tuyên truyền cho 570 lượt người dân. Đặc biệt đã tổ chức cho 100% thanh niên trên địa bàn xã được tuyên truyền về tác hại của ma túy và ký cam kết “3 không với ma túy”.

 

Thực hiện công tác xây dựng lực lượng, Ban Công an xã đã được kiện toàn gồm 6 đồng chí luôn nhiệt tình, tâm huyết với công việc. Lực lượng công an xã đã luôn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt các diễn biến ANTT, tiếp thu ý kiến đóng góp, nguồn tin của nhân dân để kịp thời xử lý.

 

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên, công tác đảm bảo ANTT ở xã Nà Mèo đã được giữ vững ổn định từ nhiều năm qua. Trong năm qua, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 2 vụ vị phạm pháp luật (1 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ không khai báo tạm trú), tình hình ANTT tiếp tục được đảm bảo. Điều đáng phấn khởi hơn cả, xã tiếp tục giữ vững là địa bàn sạch không có người nghiệm ma túy, cờ bạc, mại dâm.... Phong trào “Toàn dân bảo vệ Tổ quốc” đi sâu vào nếp nghĩ,  trở thành những việc làm thường xuyên nêu cao cảnh giác, đề phòng đấu tranh với các loại tội phạm của người dân. Ban Công an xã tiếp tục duy trì đơn vị quyết thắng; nhân dân và cán bộ xã Nà Mèo đang đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2013.

           

 

                                                                        Dương Liễu

 

 

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục