(HBĐT) - Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình điểm phường Phương Lâm không có không có tệ nạn ma tuý năm 2013, BCĐ 09 phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, cấp uỷ, chính quyền, các tổ dân phố, các nhà trường trên địa bàn phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, tích cực đấu tranh phòng - chống tội phạm, tệ nạn và ma tuý.

 

Theo báo cáo của BCĐ 09 phương Phương Lâm (thành phố Hoà Bình)  Số người nghiện có hồ sơ quản lý tính đến tháng 12/2013 là 199 người (nam 193 người, nữ 6 người). Trong đó, cai nghiện tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội 18 người; ở trại tạm giam, nhà tạm giữ 28 người; ở cộng đồng 136 người có ở 34/35 tổ dân phố. Độ tuổi từ 16 - dưới 30 tuổi, 37 người và độ tuổi trên 30 tuổi 162 người. So với năm 2012 không tăng về địa bàn có người nghiện ma tuý nhưng lại tăng 17 người nghiện, trong đó, tái nghiện 5 người, 3 người sót lọt và 9 người nghiện mới (số người nghiện mới đều là các đối tượng sử dụng ma tuý tổng hợp, trong lứa tuổi thanh -thiếu niên). Nguyên nhân người nghiện tăng so với năm 2012 là do công tác điều tra, rà soát bổ sung người nghiện còn sót lọt, mặt khác, số người nghiện chưa được phát hiện thống kê, tự giác nhận nghiện ma tuý để được đăng ký xét duyệt tham gia điều trị bằng thuốc thay thế methadone thuộc chương trình dự án can thiệp giảm tác hại.

 

Để nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý người nghiện sau cai, Ban chỉ đạo 09 phường đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố phân công cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên quản lý, giúp đỡ, giáo dục người nghiện sau cai. Tiến hành phân loại, áp dụng biện pháp quản lý, giáo dục tại cộng đồng 31 người theo Nghị định 163/CP, đưa 9 người vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh, 8 người cai nghiện tại cộng đồng, hướng dẫn 59 người lập hồ sơ sử dụng thuốc thay thế methadone. 29 người được BCĐ 09 giao cho các tổ chức đoàn thể theo dõi, giáo dục. Các tổ chức đoàn thể được giao nhiệm vụ đã phân công cụ thể đoàn viên, hội viên thường xuyên thăm hỏi động viên người nghiện, tuyên truyền tác hại của ma tuý, tuyên truyền các biện pháp phòng chốgn lây nhiễm HIV-AIDS. Bên cạnh đó, các tổ chức, đoàn thể còn tổ chức xây dựng các mô hình, các câu lạc bộ phòng chống ma tuý và tổ chức cho các hội viên ký cam kết thực hiện gia đình không có người thân vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Ngoài ra, BCĐ 09 phường còn tổ chức thi tìm hiểu về phòng - chống ma tuý cho 5 đơn vị tham gia gồm 4 tổ chức và 1 nhà trường với hình thức sân khấu hoá, nội dung phong phú thiết thực và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại 16 cụm dân cư, lồng ghép truyền thông, tuyên truyền về phòng - chống ma tuý với sự tham gia của trên 1.500 cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh và nhân dân.

 

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác phòng - chống tệ nạn xã hội trên địa bàn phường đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện nay, số người nghiện ma tuý tiếp tục được áp dụng các biện pháp quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cai nghiện tại cộng đồng, điều trị bằng thuốc thay thế methadone. Bên cạnh đó, để giúp các đối tượng sau cai có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có việc làm và thu nhập ổn đinh, BCĐ 09 phường đã hỗ trợ sau cai nghiện cho 7 người với số tiền 19 triệu đồng, số tiền được hỗ trợ trên đã được sử dụng vào mua dụng cụ, phương tiện, con giống phát triển sản xuất, chăn nuôi. Bước đầu số người nghiện được hỗ trợ đã chí thú làm ăn, không còn hiện tượng lang thang, trộm cắp, vi phạm pháp luật.

 

Qua 1 năm triển khai thực hiện xây dựng mô hình địa bàn phường không có tệ nạn ma tuý, đến nay phường đã triệt phá cơ bản các điểm mua bán lẻ, sử dụng trái phép chất ma tuý tại khu dân cư. Tiến hành đa dạng hoá các biện pháp quản lý, cảm hoá, giáo dục giúp đỡ người nghiện, lập hồ sơ cai nghiện tại cộng đồng, cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm, điều trị thay thế bằng thuốc methadone nên đã kiềm chế được sự gia tăng người nghiện, không tăng về địa bàn có người nghiện ma tuý, góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

 

 

                                                        Hồng Ngọc

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục