Với hành vi hiếp dâm trẻ em, Ninh Văn Quyền phải nhận mức án 8 năm tù.

Với hành vi hiếp dâm trẻ em, Ninh Văn Quyền phải nhận mức án 8 năm tù.

(HBĐT) - Ngày 13/6, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Ninh Văn Quyền (sinh năm 1985), trú tại xóm Thịnh Vượng, xã Lạc Thịnh (Yên Thủy) về tội hiếp dâm trẻ em.

           

Theo cáo trạng, vào hồi 14h, ngày 23/10/2013, sau khi ăn cơm, uống rượu nhà người quen ở xóm Hổ 1, xã Yên Nghiệp (Lạc Sơn), Ninh Văn Quyền đã sang nhà anh Bùi Văn N. gần đó để nghỉ trưa. Tại đây, Quyền đã thấy cháu Bùi Thị N. (sinh năm 2001) là con gái anh Bùi Văn N. đang nhặt củi ở góc vườn nên Quyền đã lại gần nói chuyện và vờ hỏi thăm mấy ngôi mộ ở trong vườn. Sau khi xem xong mấy ngôi mộ trong vườn, thấy cháu N. bảo: “vẫn còn một ngôi mộ đẹp lắm ở phía bên kia đồi keo”. Nghe vậy, Quyền đã nhờ cháu N. đưa sang xem. Khi gần đến nơi, N. bảo sợ nên định quay về. Do có ý định muốn giao cấu với cháu N., Ninh Văn Quyền đã kéo cháu N. về phía mình và vật ngã xuống đất. Đồng thời, dùng tay bóp cổ cháu N. Dù chống cự quyết liệt nhưng N. không đẩy được Quyền ra. Sau khi vật ngã cháu N xuống đất Quyền đã tự cởi quần mình và cởi quần cháu N. để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, lợi dụng lúc Quyền thả lỏng tay, cháu N. đã vùng dậy và bỏ chạy về nhà kể lại toàn bộ sự việc cho người thân nghe. Khi gặp Quyền, gia đình cháu N. có hỏi về việc Quyền có ý định xâm hại cháu N thì Quyền đã chối, không thừa nhận. Do vậy, gia đình N. đã làm đơn trình báo lên cơ quan Công an. Đến 22h, ngày 23/10/2013, Ninh Văn Quyền đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

           

Như vậy, tính đến thời điểm bị Ninh Văn Quyền xâm hại tình dục, cháu Bùi Thị N. mới có 12 tuổi, 8 tháng, 5 ngày.

           

Với hành vi nêu trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Ninh Văn Quyền mức án 8 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo phải bồi thường số tiền 11 triệu đồng cho phía người bị hại.

 

 

 

                                                                       Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục