Công an xã Đoàn Kết hướng dẫn người dân các thủ tục quản lý nhân hộ khẩu.
(HBĐT) - Từ một địa bàn thường xuyên xảy ra những vụ việc phức tạp như uống rượu say gây rối, trộm cắp vặt... đến nay tình hình ANTT tại xã vùng cao Đoàn Kết đã cơ bản đảm bảo ổn định. Tổng kết năm 2014, xã được Công an huyện Đà Bắc khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Xã Đoàn Kết hiện có 679 hộ với gần 3.000 khẩu thuộc 4 dân tộc, trong đó chủ yếu là dân tộc Tày và Dao. Địa hình trắc trở, dân cư sống rải rác, kinh tế chậm phát triển, dân trí không đồng đều là những trở ngại lớn nhất đặt ra trong công tác đảm bảo ANTT nơi đây. Qua tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, trước đây, trên địa bàn xã Đoàn Kết thường xảy ra những vụ việc cố ý gây thương tích, bạo lực gia đình, thậm chí cả các vụ tự tử...; nhiều đối tượng vi phạm quy định của pháp luật bị xử phạt hành chính nhưng không có tiền nộp phạt.
Trao đổi về những khó khăn đó, đồng chí Lường Văn Sướng, Trưởng Công an xã cho biết: Cái khó lớn nhất là nhận thức của người dân về pháp luật còn nhiều hạn chế nên chưa xác định được mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội cũng như quy định về hình thức xử phạt của pháp luật. Do đó, để tạo nên những chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, xã xác định cần chú trọng tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật tới người dân. Ban Công an xã đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã tổ chức việc tuyên truyền sâu rộng các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước tới nhân dân thông qua các cuộc họp dân, dán tờ rơi... Đồng thời củng cố hoạt động của các tổ hòa giải, an ninh nhân dân, tự quản... sao cho hoạt động có hiệu quả.
Ngoài ra, Ban Công an xã đã duy trì tuần tra, kiểm soát, triển khai các kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ và các ngành có liên quan làm tốt công tác tuần tra bảo vệ rừng; phòng cháy, chữa cháy, phòng - chống lũ bão...
Kịp thời hạn chế tình trạng người dân vi phạm Luật Giao thông đường bộ, Ban Công an xã đã tăng cường tuần tra, kịp thời xử phạt hành chính, nhắc nhở những trường hợp vi phạm. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp tuần tra, kiểm soát nên tình hình ANTT trên địa bàn xã Đoàn Kết năm 2014 đã có những chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm, số đối tượng vi phạm đều giảm. Năm 2013, trên địa bàn xã xảy ra 13 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội cuối 2014 toàn xã chỉ xảy ra 5 vụ vi phạm trật tự an toàn xã hội (4 vụ mâu thuẫn, xô xát và 1 vụ vi phạm Luật ATGT).
Đồng chí Trưởng Công an xã khẳng định: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc lớn. Không có hiện tượng trộm cắp, không có tai nạn giao thông, không có người nghiện, không có đối tượng mại dâm, không có “điểm nóng” về tệ nạn xã hội. Đặc biệt, đến nay trên địa bàn xã không có đối tượng nào xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, không có đối tượng nào đi làm ăn xa không rõ địa chỉ. Đời sống người dân ổn định, an ninh trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Dương Liễu