Công an xã Cao Thắng thường xuyên họp giao ban nắm bắt tình hình AN-TT tại cơ sở.
(HBĐT) - Là xã vùng nam huyện Lương Sơn, phía đông giáp với các xã Hợp Tiến, Hợp Thanh, huyện Mỹ Đức (Hà Nội) chính vì vậy, an ninh vùng giáp ranh luôn là vấn đề được cấp ủy, chính quyền xã Cao Thắng quan tâm. Đồng chí Nguyễn Thành Đô, Trưởng công an xã cho biết: Trong những năm qua, Công an xã Cao Thắng đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết liên tịch về công tác giữ gìn ANTT, đấu tranh phòng - chống tội phạm.
Trong đó đã xây dựng, thực hiện nhiều mô hình như: “Tự phòng - tự bảo vệ” gắn với phong trào “2 giảm, 3 không”; “Quản lý, giáo dục trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật”; “Đội dân phòng” và “Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh”. Nhờ làm tốt công tác phối hợp giữa các xã nằm ở vùng giáp ranh, cùng với việc giao ban định kỳ hàng tháng nắm tình hình và có chủ trương chung, nên khi một xã có “động” thì những xã liên quan cùng vào cuộc xử lý.
Vào đợt cao điểm giữ gìn AN-TT dịp nghỉ lễ 2/9/2014, 23h 20’ ngày 5/9, trong quá trình đi tuần tra, nhận thấy 3 đối tượng lạ mặt có hành vi bất thường, Công an xã đã phối hợp với đồn Công an Chợ Bến tiếp cận đối tượng. Thấy động, 1 đối tượng bỏ chạy, lực lượng công an bắt được 2 đối tượng là Đinh Văn Minh, sinh năm 1991 và Đinh Trung Thương, sinh năm 1990 đều trú tại Nho Quan (Ninh Bình). Trong quá trình khám xét đã phát hiện nhiều dụng cụ nhằm trộm cắp xe máy. Các đối tượng khai đã trộm cắp được một vài chiếc xe máy ở các xã lân cận. Đây là một trong những vụ việc về công tác phối hợp giữ vững ANTT trên địa bàn. Trong năm 2014, công an xã Cao Thắng đã phối hợp với các xã giáp ranh giải quyết được 24 vụ việc về ANTT ở cơ sở.
Xã có quốc lộ Hồ Chí Minh chạy qua nên là địa bàn thuận lợi để các đối tượng ra vào gây án. Từ tình hình thực tế đó, xã Cao Thắng đã từng bước củng cố các “tổ liên gia tự quản” ở 9 xóm, nhất là các xóm vùng giáp ranh, đồng thời kiện toàn lại đội ngũ công an xã bằng việc chọn những người trẻ, có sức khỏe, nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do huyện và tỉnh mở.
Khắc sâu lời dạy của Bác “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”, Công an xã Cao Thắng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ; thường xuyên phối hợp với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể lắng nghe ý kiến từ nhân dân. Với khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, Công an xã đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân làm các thủ tục, như cấp mới chứng minh nhân dân, các giấy tờ liên quan đến nhân, hộ khẩu... Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chưa để xảy ra vụ việc về ANTT. Năm 2014, công an xã Cao Thắng được UBND huyện Mỹ Đức (Hà Nội) tặng giấy khen trong công tác phối hợp; UBND huyện Lương Sơn tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cụm “Quân - dân đoàn kết”.
Hồng Nhung