Mặc dù rất đồng thuận nhưng nhiều hội viên CCB khá thất vọng về chất lượng ảnh chụp sổ vàng truyền thống do doanh nghiệp Phúc Hưng thực hiện. Ảnh: nhân viên doanh nghiệp Phúc Hưng chụp ảnh truyền thống cho hội viên CCB chi hội 3, phường Phương Lâm.

Mặc dù rất đồng thuận nhưng nhiều hội viên CCB khá thất vọng về chất lượng ảnh chụp sổ vàng truyền thống do doanh nghiệp Phúc Hưng thực hiện. Ảnh: nhân viên doanh nghiệp Phúc Hưng chụp ảnh truyền thống cho hội viên CCB chi hội 3, phường Phương Lâm.

(HBĐT) - Chủ trương làm sổ vàng truyền thống CCB các cấp đã được T.Ư Hội CCB Việt Nam thông qua. Chủ trương này không bắt buộc, tùy vào điều kiện của từng cấp hội mà tham gia hay không tham gia. Tuy nhiên, thời gian gần đây, trên địa bàn thành phố Hòa Bình, nhiều hội viên CCB tỏ ra bức xúc trước thực trạng các đơn vị được thuê chụp ảnh cho hội viên CCB lợi dụng chụp ảnh truyền thống để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh lưu niệm một cách thái quá.

 

Hội CCB thành phố Hòa Bình có 4.500 hội viên, sinh hoạt tại 15 cơ sở hội, 230 chi, tổ hội. Năm 2014, thực hiện chủ trương của Hội CCB Việt Nam, CCB tỉnh về việc làm sổ vàng truyền thống, Hội CCB thành phố Hòa Bình đã phối hợp với doanh nghiệp Phúc Hưng (có trụ sở tại tỉnh Hải Dương) triển khai làm sổ vàng truyền thống tại tất cả 15 hội cơ sở xã, phường. Những ngày đầu tháng 6, Hội CCB thành phố tiếp tục triển khai đến các chi, tổ hội. Hiện nay đã có hơn 20 chi hội đăng ký và đã triển khai chụp ảnh. Tuy nhiên, qua tìm hiểu xung quanh vấn đề này, bên cạnh sự đồng thuận, nhiều CCB tỏ ra khá bức xúc với cách thức làm việc của đơn vị chụp ảnh. Bà Đinh Thị Điệu, hội viên CCB chi hội 4, phường Phương Lâm (TP.Hòa Bình) cho biết: Năm ngoái, chi hội đã chụp ảnh thẻ và chụp ảnh “sổ vàng truyền thống”, thông báo là chụp miễn phí nhưng chụp xong họ lại đưa ra một bằng chứng nhận “tám chữ vàng” và để làm bằng chứng nhận này thì phải nộp tiền. Với việc không giải thích rõ ràng, nhiều hội viên nhầm tưởng đây là chủ trương của hội nên dù không có tiền cũng đóng vào để làm. Năm nay, giữa tháng 6 vừa qua, chi hội lại tiếp tục thông báo chúng tôi đi chụp ảnh truyền thống để treo ở hội trường và lại đưa ra một bằng công nhận “tám chữ vàng”  mẫu mới với mức giá 250.000 đồng.

 

Ngoài ra, khá nhiều hội viên CCB trên địa bàn thành phố Hòa Bình bức xúc về việc không được cung cấp thông tin một cách rõ ràng, cụ thể. Đã có trường hợp, hội viên được thông báo là đến chụp ảnh miễn phí nhưng rồi mấy hôm sau nhận được một khung ảnh có bằng công nhận “tám chữ vàng” và yêu cầu nộp tiền. Theo phản ánh của các CCB, mức giá tiền những khung ảnh này cũng không đồng nhất, nhiều nơi có giá 230.000 đồng, nhiều nơi lại có giá 250.000 đồng.

 

Bên cạnh đó, chất lượng ảnh cũng là một trong những vấn đề mà nhiều người không hài lòng, sau khi xử lý thì ảnh đã khác nhiều so với người thật. Bà Nguyễn Thị Liên, chi hội 3, phường Phương Lâm cho biết: Nhìn mẫu nhân viên chụp ảnh mang đến xem rất là thích nhưng đến khi lấy ảnh rồi thì hầu hết mọi người đều thất vọng vì nhìn ảnh không giống người thật. Cả chi hội có 18 người chụp ảnh làm “sổ vàng” có đến một nửa trong số đó không bằng lòng vì ảnh chỉnh sửa quá nhiều, cá biệt nhiều ảnh nếu không nói tên thực sự không nhận ra được. Ngoài ra, ảnh xử lý rất cẩu thả, đặc biệt là những ảnh thẻ, ảnh gián vào sổ truyền thống, nhiều ảnh sau khi xử lý thì mặt bị lệch so với người, những thông tin về tên tuổi CCB trên bảng “tám chữ vàng” cũng thường bị sai lệch. 

 

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Bùi Đắc Mùi, Chủ tịch Hội CCB thành phố Hòa Bình cho biết: Chúng tôi chỉ chỉ đạo Hội CCB các xã, phường phối hợp với doanh nghiệp Phúc Hưng chụp ảnh miễn phí cho hội viên để lưu vào sổ vàng truyền thống và làm thẻ hội viên. Còn việc làm giấy chứng nhận “Tám chữ vàng” là do nhân viên chụp ảnh thỏa thuận với hội viên trong quá trình làm việc, chúng tôi không chỉ đạo.

 

Mặc dù không chỉ đạo việc làm chứng nhận “tám chữ vàng” nhưng với những công văn gửi các cơ sở hội giới thiệu về doanh nghiệp Phúc Hưng, hội CCB thành phố Hòa Bình vô tình đã “bảo lãnh” cho việc chụp ảnh của các doanh nghiệp này và với việc thông tin không rõ ràng, doanh nghiệp này đang lợi dụng uy tín của các cấp hội CCB để kinh doanh dịch vụ chụp ảnh lưu niệm trong khi chất lượng ảnh lại không đảm bảo. Điều đáng nói là doanh nghiệp này lại không ở trên địa bàn tỉnh, hình thức trả ảnh và thanh toán tiền đều thông qua chi hội nên nhiều hội viên dù không ưng ảnh vẫn phải chấp nhận lấy ảnh và trả tiền. Thực tế, rất nhiều hội viên lấy ảnh về thì không dám treo vì ảnh quá khác người mà thông tin lại không đúng. Cũng theo bà Liên, tiếng là miễn phí nhưng doanh nghiệp này cũng “chém” rất mạnh tay với những ảnh chụp ngoài, ví dụ 3 ảnh thẻ 3x4” phóng thêm có giá 30.000 đồng.

 

Chụp ảnh “sổ vàng truyền thống” là một chủ trương hợp lý. Tuy nhiên, để làm được việc này trên địa bàn tỉnh không thiếu những doanh nghiệp chụp ảnh đảm bảo chất lượng, mặt khác, nhiều CCB cũng thẳng thắn khẳng định sẵn sàng đóng góp kinh phí để chụp được những tấm ảnh chất lượng. Vì vậy, thiết nghĩ không nhất thiết phải hợp đồng với một doanh nghiệp cách xa hàng trăm km để đến chụp ảnh bởi kèm theo chữ “miễn phí” là những dịch vụ đắt đỏ, chiêu bài lừa đảo khác, quan trọng hơn, khi nhận ra chất lượng dịch vụ kém thì doanh nghiệp đã “cao chạy xa bay”.

 

 

 

 

                                                                          P.L

 

 

 

 

Các tin khác


Quản lý, giáo dục thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Thời gian qua, lực lượng Công an toàn tỉnh liên tiếp phát hiện, ngăn chặn nhiều nhóm đối tượng thanh, thiếu niên (TTN) điều khiển phương tiện không chấp hành quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mang theo hung khí nguy hiểm gây rối trật tự công cộng (TTCC). Điều này gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đâu là nguyên nhân và làm gì để quản lý, giáo dục, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật (VPPL) trong TTN?

Tìm người bị hại trong vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”

Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh cho biết, đơn vị hiện đang điều tra vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”, xảy ra trên địa bàn tỉnh theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-ANĐT-Đ2 ngày 14/02/2024.

Phường Thống Nhất cần sớm giải quyết dứt điểm trường hợp xây dựng lấn chiếm đất

Qua đường dây nóng, Báo Hòa Bình nhận được thông tin kiến nghị của bà Đỗ Thị Dung, trú tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ); đại diện hộ ông Đỗ Văn Tuận và bà Nguyễn Thị Liễu, tổ 6, phường Thống Nhất đề nghị UBND phường Thống Nhất và các cơ quan chức năng TP Hòa Bình giải quyết dứt điểm việc hộ ông Vũ Công Tuyên xây dựng nhà xưởng trái phép, lấn chiếm đất của các hộ giáp ranh ở thửa đất tại tổ 6, phường Thống Nhất.

Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục