Công an xã Định Giáo thường xuyên đến từng hộ gia đình ở xóm Sung để nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh.
(HBĐT) - Xóm Sung có 55 hộ với 252 khẩu, chủ yếu là bà con dân tộc Mường chiếm 98% dân số. Địa bàn này từng được biết đến là “điểm nóng” về ANTT của xã Địch Giáo, huyện Tân Lạc với các hiện tượng như: say rượu gây rối, bạo lực gia đình, trộm cắp vặt, việc tổ chức hiếu hỉ còn gây mất ANTT… Do đó, tháng 3/2014, xóm Sung đã được xã Địch Giáo lựa chọn để xây dựng điểm mô hình xóm “An toàn về ANTT”.
Ngay sau khi thành lập mô hình, chi bộ xóm Sung cũng đã ra Nghị quyết lãnh đạo về công tác xây dựng mô hình xóm “An toàn về ANTT”, Ban quản lý xóm đã xây dựng kế hoạch và quy chế hoạt động và lập tờ trình, trình Chủ tịch UBND xã ra quyết định thành lập Tiểu ban chỉ đạo xây dựng mô hình. Đồng thời tiến hành tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến toàn thể nhân dân trong xóm về các văn bản xây dựng mô hình, qua hội nghị đã được nhân dân đồng tình hưởng ứng, tham gia đóng góp ý kiến bổ sung vào chương trình, kế hoạch và quy chế hoạt động sao cho sát với tình hình thực tế; 100% các hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện. Ngoài ra, Tiểu ban chỉ đạo mô hình, Ban quản lý xóm củng cố và duy trì hoạt động có hiệu quả 5 tổ tự quản, tổ tuần tra, tổ hòa giải và tổ an ninh nhân dân, điểm khai báo tạm trú, tạm vắng, hòm thư tố giác tội phạm.
Thông qua hệ thống loa phát thanh và các cuộc họp xóm, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tập trung vào những tồn tại trong đảm bảo ANTT trên địa bàn. Các hội đoàn thể, tổ tự quản tích cực vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác. Tăng cường hoạt động các tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản, tổ tuần tra, tổ hòa giải và các ngày, giờ cao điểm, các ngày lễ tết, lễ kỷ niệm để kịp thời giải quyết các mâu mắc ngay từ cơ sở.
Đồng chí Bùi Văn Binh, Trưởng xóm Sung cho biết: Sau 1 năm thực hiện mô hình, tình hình ANTT đã có rất nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn xóm đã giảm cơ bản hiện tượng say rượu quấy rối; việc chấp hành giờ giấc trong đám ma, đám cưới được thực hiện nghiêm túc, nền nếp; không còn xảy ra hiện tượng trộm cắp vặt. Nếu như riêng năm 2013 trên địa bàn xóm xảy ra 5 vụ vi phạm về TTATXH thì cả năm 2014 và 8 tháng đầu năm 2015 mới xảy ra 2 vụ; năm 2014 toàn xóm có trên 70% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Là địa bàn có 2 tuyến đường liên xã đi qua nhưng đến nay xóm chưa có người nào mắc các loại tệ nạn xã hội như ma túy, cờ bạc, mại dâm…Thấy được hiệu quả thiết thực của mô hình và các tổ tự quản, nhân dân trong xóm đã nhiệt tình ủng hộ, tự giác xây dựng quỹ để duy trì hoạt động. Đến nay mô hình đã được nhân rộng ra 11/14 xóm của toàn xã Địch Giáo.