Lãnh đạo Công an huyện Mai Châu tổ chức họp ban chuyên án.

Lãnh đạo Công an huyện Mai Châu tổ chức họp ban chuyên án.

(HBĐT) - Đồng chí Hà Tiến Dũng, Phó trưởng Công an huyện Mai Châu cho biết: Mai Châu là huyện vùng cao của tỉnh, có vị trí chiến lược rất quan trọng, là cửa ngõ lên Tây Bắc và gần biên giới Việt - Lào, nằm trên tuyến trọng điểm về ma túy của cả nước (Tuyến QL6). Đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí ở một số nơi còn thấp. Các đối tượng phạm tội về ma túy, đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm lợi dụng địa bàn để lẩn trốn và hoạt động phạm tội, sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng để chống trả lại lực lượng đấu tranh, truy bắt. Là địa bàn phức tạp về hoạt động trung chuyển ma túy. Tội phạm ngày càng hoạt động tinh vi, liều lĩnh, khi bị truy bắt chống trả quyết liệt bằng vũ khí nóng.

 

Trước tình hình đó, Công an huyện đã chủ động trong công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ban Giám đốc Công an tỉnh trong việc đề ra các chủ trương giải pháp nhằm giải quyết tình hình ANCT-TTATXH trên địa bàn. Để triển khai nhiệm vụ đề ra, Bộ Công an có Phương án 592; BTV Tỉnh ủy có Chỉ thị số 17-CT/TU; Huyện ủy Mai Châu có Nghị quyết số 08-NQ-HU về giải quyết tình hình phức tạp về TTATXH tại cụm địa bàn 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu và xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Công an tỉnh có Phương án 365 về đấu tranh giải quyết tình hình phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn. Quán triệt các văn bản trên, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện đã cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực cụ thể trong chương trình, kế hoạch công tác của đơn vị. Vì vậy, trong những năm qua, Công an huyện Mai Châu luôn hoàn thành tốt nhiệm, được các cấp ủy đảng, chính quyền ghi nhận. Công an huyện Mai Châu là một trong nhưng điển hình thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, giai đoạn 2011 - 2015. Hàng năm, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc; đổi mới nội dung, hình thức phát động; có sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng điển hình tiên tiến, kết hợp với tổ chức nhiều đợt thi đua cao điểm tấn công truy quét tội phạm, chỉ đạo tăng cường tuần tra vũ trang (tập trung vào ban đêm) nhằm trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm hình sự, ma túy. Kết quả điều tra khám phá các vụ án hình sự, ma túy đạt hiệu quả cao, tỷ lệ điều tra khám phá án qua các năm đạt trên 80 % vượt chỉ tiêu đề ra, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Trong công tác đấu tranh phòng- chống tội phạm về trật tự xã hội, tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, ổ nhóm tội phạm lưu manh, chuyên nghiệp; thường xuyên thông báo cho cán bộ, nhân dân biết phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm để nâng cao cảnh giác. Điển hình là vụ giết người, hủy hoại tài sản tại xã Tòng Đậu, hung thủ sau khi gây án tạo hiện trường giả tinh vi, xảo quyệt là tai nạn giao thông. Phối hợp với phòng PC45, Công an tỉnh bắt giữ 2 đối tượng Cư Seo Dì và Giàng A Chu đều trú tại huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai lừa bán Sùng A Sớ sang Trung Quốc. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, Công an huyện tập trung chỉ đạo tăng cường lực lượng, biện pháp nghiệp vụ làm tốt công tác nắm tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, đẩy mạnh triệt xóa các điểm bán lẻ ma túy. Vận động và phối hợp bắt 19 đối tượng truy nã; cưỡng chế 12 đối tượng đưa vào cơ sở giáo dưỡng, 4 đối tượng vào Trại giáo dưỡng, 151 người nghiện vào cơ sở chữa bệnh. Công tác bắt, giam giữ, xử lý tội phạm do chỉ đạo sát sao nên điều tra khám phá án được nhanh chóng, kịp thời đảm bảo đúng thời hạn, các trường hợp bắt, giam giữ, khởi tố, không khởi tố đảm bảo đúng pháp luật không có trường hợp nào oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

 

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của đơn vị, liên tục từ năm 2010-2014, Công an huyện Mai Châu được tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng; Bộ Công an tặng cờ Thi đua dẫn đầu phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc cấp cơ sở”. Năm 2010, Công an huyện được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì và được tặng nhiều bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Bộ trưởng Bộ Công an. 

 

                                 Hương Lan

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục