Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, Trần Thị Thanh Vân phải nhận bản án 18 năm tù.

Với hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, Trần Thị Thanh Vân phải nhận bản án 18 năm tù.

(HBĐT) - Ngày 17/9, TAND tỉnh đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1977) trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình (Thái Bình) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

 

Theo cáo trạng, vào hồi 21h00 ngày 14/4/2015, tổ công tác của phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Mai Châu làm nhiệm vụ tại khu vực Km123+800 Quốc lộ 6 thuộc địa phận xóm Vãng, thị trấn Mai Châu (Mai Châu) đã phát hiện xe ôtô BKS 17A - 000.08 đi từ hướng Sơn La về Hòa Bình có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe, trên xe có 2 người gồm Trần Anh Tuấn (sinh năm 1982) trú tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình và Trần Thị Thanh Vân (sinh năm 1977) trú tại phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình (Thái Bình). Quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện trên xe có 1 bánh Heroin. Tại cơ quan Công an, Trần Thị Thanh Vân khai nhận, bánh Heroin là của Vân đang trên đường vận chuyển thuê. Quá trình điều tra, Trần Thị Thanh Vân khai nhận, ngày 12/4/2015 khi đang đi làm điều dưỡng viên tại Bệnh viện Đại học Y Thái Bình thì có người gọi điện xưng là bạn của Đỗ Tiến Sỹ (chồng cũ của Vân) đặt vấn đề muốn thuê đi vận chuyển ma túy, Vân đã đồng ý. Sau đó, ngày 14/4/2015 Vân đã cùng bạn trai là Trần Anh Tuấn thuê xe đi Mộc Châu (Sơn La) để nhận ma túy. Khi về đến địa phận huyện Mai Châu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Bánh Heroin của Vân vận chuyển thuê có trọng lượng là 343,75gram. Tại bản giám định của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã kết luận hàm lượng Heroin trong mẫu gửi giám định là 58,6%.

 

Với hành vi phạm tội nêu trên, HĐXX TAND tỉnh đã tuyên phạt Trần Thị Thanh Vân mức án 18 năm tù.

 

Đối với Trần Anh Tuấn, trong quá trình điểu tra đã xác định trong quá trình đi cùng Trần Thị Thanh Vân lên Mộc Châu, Tuấn không biết hành vi phạm tội của Vân. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh không đề cập xử lý trong vụ án này.

 

 

                                                                                              

                                                                             Mạnh Hùng

 

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục