Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (Công an tỉnh) 

trực tiếp xuống xã Hang Kia (Mai Châu) làm chứng minh thư cho nhân dân.

Cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH (Công an tỉnh) trực tiếp xuống xã Hang Kia (Mai Châu) làm chứng minh thư cho nhân dân.

(HBĐT) - Thấu hiểu mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân, những năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Các đơn vị Công an từ tỉnh đến cơ sở đều phải có các hình thức phù hợp để lắng nghe ý kiến nhân dân.

 

Đẩy mạnh CCHC, đổi mới lề lối làm việc theo hướng gần gũi, tạo điều kiện thuận lợi, chống các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Mỗi CB, CS, đơn vị phải là chỗ dựa tin cậy, thể hiện ý chí và sức mạnh của nhân dân. Trên quan điểm đó, Công an tỉnh đã ban hành quy định và biểu mẫu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với công việc và thái độ, tư thế, lễ tiết, tác phong của CB, CS. Định kỳ tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của nhân dân”. Đề cao vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, đặc biệt là Bí thư cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị và vai trò của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ.

 

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ, Công an tỉnh thường xuyên rà soát, bổ sung, sửa đổi, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Đổi mới nhiều mặt, nhiều khâu trong lĩnh vực QLNN về ANTT. Rút ngắn thời gian cấp phát, đổi chứng minh thư nhân dân (CMTND), thủ tục xuất nhập cảnh, đăng ký phương tiện giao thông, PCCC... Điển hình như việc cấp CMTND chỉ còn từ 1 - 2 ngày, khắc dấu còn 2 - 5 ngày, cấp hộ chiếu còn 7 ngày; cấp số xe mô tô trong ngày. Nhiều đơn vị thực hiện phương châm “mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”, “làm hết việc chứ không hết giờ”, “ngày thứ bảy tình nguyện giúp dân”; chuyển kết quả cấp CMTND, hộ chiếu qua đường bưu điện; cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở, đến giường bệnh làm thủ tục cấp CMTND cho người cao tuổi, người tàn tật, học sinh... Các đơn vị đã quan tâm chỉnh trang phòng tiếp dân, công khai quy trình, thủ tục giải quyết công việc; đặt hòm thư góp ý, đường dây nóng; chấn chỉnh việc trực ban, tiếp nhận thông tin của tổ chức, công dân... Nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả trong tiếp nhận ý kiến của nhân dân đã được áp dụng. Trong 3 năm thực hiện CVĐ “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, các đơn vị đã tổ chức 64 diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến của dân” với trên 10.300 lượt quần chúng nhân dân tham gia. Qua đó, tiếp nhận 3.530 tin có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng. Trong đó, nhận 1.020 thư của nhân dân khen ngợi, cảm ơn; 1.079 tin tố giác tội phạm; xác minh, giải quyết 120 tin (chiếm 97,25%) phản ánh về thái độ, tác phong của CB, CS trong khi làm nhiệm vụ. 

 

Trưởng thành trong lòng dân, biết dựa vào dân và vì chính sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, Công an tỉnh đã đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác. Phát huy tốt chức năng tham mưu, vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh bảo vệ ANTT; đấu tranh ngăn chặn âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong đó, quan tâm xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm. Làm tốt công tác nắm tình hình, phát huy vai trò của người có uy tín trong đảm bảo ANTT. Kết hợp giữa phòng ngừa và đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về TTXH, ma túy; đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm. Tập trung điều tra, khám phá nhanh nhiều vụ án phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị lớn. Trong giai đoạn 2010  - 2015, toàn tỉnh xảy ra 3.312 vụ phạm pháp hình sự, giảm 8% so với giai đoạn 2005 - 2010. Công an tỉnh đã triệt phá 276 ổ, nhóm tội phạm về TTXH, bắt, xử lý 1.355 đối tượng. Trung bình hàng năm, tỷ lệ điều tra, khám phá án các loại đạt 79,03%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,83%.

 

Nhân dân đã tích cực tham gia vào phong trào toàn dân BVANTQ, làm cho phong trào phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Đây là khâu quan trọng góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững chắc. Các địa phương đã xây dựng, duy trì 47 cụm an ninh giáp ranh, 32 mô hình tiêu biểu với 3.185 đơn vị mô hình. Công an tỉnh cũng áp dụng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh, lên án với những hoạt động gây rối về ANTT. Huy động sức mạnh tổng hợp và trách nhiệm của các cấp, ngành, đoàn thể, nhân dân thực hiện tiêu chí số 19 về ANTT trong chương trình xây dựng NTM. Bình quân hàng năm có 77,26%  xã đạt tiêu chí này.

 

Xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân đã góp phần giữ vững TTATXH, kiềm chế và làm giảm tội phạm, TNGT, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Từ đó, thúc đẩy KT -XH của tỉnh phát triển.

 

 

                                                                                Cẩm Lệ

 

Các tin khác


Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” thành phố Hoà Bình

Sáng 23/4, UBND thành phố Hoà Bình tổ chức Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" năm 2024.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục