Thay mặt chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho 10 tập thể.

Thay mặt chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Bùi Văn Cửu, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh trao bằng khen cho 10 tập thể.

(HBĐT) - Ngày 10/12, Ban chỉ đạo 62 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện Cục chính trị, Quân khu 3, Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ CHQS tỉnh, sở LĐ&TBXH, sở Nội vụ, Công an tỉnh, hội Cựu chiến binh, hội Cựu thanh niên xung phong.

 

Triển khai thực hiện Quyết định 62 của Thủ tướng Chính Phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ có hiệu quả. Việc xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ trợ cấp cho các đối tượng được các cơ quan chức năng thực hiện đúng quy trình công khai, dân chủ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách được hưởng theo quy định. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản lập và xét duyệt xong hồ sơ đề nghị hưởng chế độ cho các đối tượng. Tổng số đối tượng được hưởng chế độ toàn tỉnh là 15.234 người với số tiền trên 56 tỷ đồng. Trong đó 10 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, còn lại hưởng chế độ một lần. 100% các đối tượng được hưởng chế độ đều nhất trí với mức trợ cấp được hưởng. Ngoài ra, dự kiến số lượng còn tồn sót lại tại các địa phương là 1.861 người. Số lượng trên chủ yếu thuộc diện không nằm trong danh mục, địa bàn, thời gian, đơn vị trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, một số do các đối tượng hoặc thân nhân của đối tượng đi làm ăn xa chưa có điều kiện để lập hồ sơ đề nghị.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, hướng dẫn tổ chức thực hiện ở một số địa phương chưa chặt chẽ, sâu rộng. Tiến độ triển khai tổ chức thực hiện còn chậm, công tác chi trả vẫn còn chậm so với yêu cầu và nguyện vọng của đối tượng chính sách. Việc xét duyệt ở một số địa phương chưa chặt chẽ, còn để sai sót, làm lại nhiều lần gây phiền hà cho đối tượng.

 

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cửu nhấn mạnh: Trong thời gian tới để giải quyết chế độ cho 100% số đối tượng còn tồn sót, chi trả chế độ trợ cấp, bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí cho thân nhân theo đúng quy định, đảm bảo thuận lợi không để sai lệch, các cấp, ngành, địa phương cần tiến hành rà soát lại, phát hiện kịp thời cho đối tượng đủ điều kiện được hưởng chế độ. Làm tốt công tác giám sát, kiểm tra, kiên quyết không để xảy ra tiêu cực làm mất ổn định tình hình an ninh trật tự địa phương. Tiến hành chi trả một lần ngay lập tức, kịp thời khi có quyết định cấp trên.

 

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chế độ chính sách với người tham gia bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia và nước bạn Lào.

 

 

                                                               Việt Lâm

 

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục