Các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân 2016 do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động

Các đồng chí lãnh đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo tỉnh hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân 2016 do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động

(HBĐT) - Ngày 18/2, tại huyện Cao Phong, Bộ tư lệnh bộ đội Biên phòng đã tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2016. Dự và phát động Tết trồng cây có Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, UV BCH T.Ư Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Về phía tỉnh, tham gia Tết trồng cây do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ;  Hoàng Văn Tứ, UVTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, cấp uỷ chính quyền các cấp, các đơn vị kết nghĩa và huyện Cao Phong.

 

Thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân  2016, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã phát động mỗi cán bộ chiến sỹ trong toàn lực lượng tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ một cây xanh đạt tỷ lệ sống cao nhằm góp phần phủ xanh đất trống, đồi trọc, xây dựng cảnh quan môi trường xung quanh đơn vị xanh - sạch - đẹp. Ngay sau lễ phát động, cán bộ chiến sỹ các cơ quan đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Biên phòng đã tổ chức trồng 1.510 cây xanh các loại trên diện tích khoảng 2ha trong khuôn viên. Trong đó, có 507 cây sấu, 1.000 cây sưa đỏ, 3 cây vú sữa.

 

Hoạt động này đã tích cực góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng về vai trò, tác dụng và giá trị của việc trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc. Qua đây cũng đã tạo không khí vui tương, phấn khởi nhân dịp đầu xuân mới; khích lệ, động viên cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên trong các đơn vị tích cực tham gia trồng, chắc sóc, bảo vệ cây xanh và xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị xanh - sạch - đẹp.

 

                                                          Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Phát hiện kho hàng đông lạnh chứa gần 1 tấn thực phẩm 'bẩn'

Đội cảnh sát kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 22 ra quyết định kiểm tra số hàng hóa tại kho địa chỉ số 489 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện gần 1 tấn thực phẩm gồm các loại thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều là sản phẩm đông lạnh đóng túi, một số đã tẩm ướp sẵn để đưa đi tiêu thụ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục