Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể.

Thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể.

(HBĐT) - Sáng ngày 18/2, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; Thực hiện công tác quy hoạch bổ sung Lãnh đạo Công an tỉnh giai đoạn 2016- 2021. Đại tá Nguyễn Văn Trung - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

    Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, với vai trò là nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, Công an tỉnh đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; các mặt công tác quản lý hành chính Nhà nước về TTXH, đảm bảo TTATGT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, phòng chống cháy, nổ… được triển khai thực hiện tốt. Theo đó, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, trật tự an toàn xã hội không xảy ra các vấn đề phức tạp. Qua 02 tháng triển khai đợt cao điểm(Từ 15/12/2015 đến 15/02/2016), lực lượng Công an trong cả tỉnh đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; giữ vững an ninh trật tự tại các địa bàn trọng điểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm, các khu khu vui chơi công cộng, nơi tổ chức các lễ hội đầu năm, điều tra làm rõ, bắt giữ nhiều vụ tội phạm hình sự, ma túy; đã kiềm chế, làm giảm tội phạm; công tác điều tra, khám phá án có chuyển biến tích cực và đạt tỷ lệ cao 97% . Trong đó, tội phạm về TTXH đã điều tra, khám phá 75 vụ, 127 đối tượng( đạt 96,2%), thu hồi tài sản trị giá 718 triệu đồng; điều tra làm rõ 100% một số loại tội phạm như: Giết người, cướp tài sản, cố ý gây thương tích, lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm…

 

   Tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016, đã có 9 tập thể và 6 các nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 11 tập thể 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.

 

 

 

                                                            Ngô Thuỷ

                                                                (CTV)

Các tin khác


Công an thành phố Hòa Bình bắt đối tượng trộm từng có 3 tiền án

Nhận tin báo của người dân về việc bị kẻ gian đột nhập trộm nhiều tài sản có giá trị, Công an TP Hòa Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Sau 3 giờ tích cực điều tra, đối tượng thực hiện vụ đột nhập trộm tài sản đã được làm rõ.

Bốc đầu xe mô tô để quay clip tung lên mạng, 2 nam sinh bị phạt 7 triệu đồng

Công an huyện Cao Phong cho biết vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng đối với 2 trường hợp gây mất an toàn giao thông và đăng, chia sẻ thông tin xấu độc trên mạng internet.

Triệt xoá điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép ma tuý tại chung cư Dạ Hợp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết, sau một thời gian điều tra, xác minh, trưa 23/4, đơn vị đã phối hợp Công an TP Hòa Bình triệt phá thành công tụ điểm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý tại chung cư Dạ hợp 12 tầng thuộc tổ 5, phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình do Bùi Tuấn Anh (SN 1987) cầm đầu.

Trao quyết định giảm án phạt tù cho 9 phạm nhân

Sáng 25/4, Trại Tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình đã tổ chức công bố quyết định giảm án phạt tù có thời hạn cho các phạm nhân đủ điều kiện giảm án nhân dịp 30/4/2024. Trong 9 phạm nhân được trao quyết định giảm án có 2 phạm nhân được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù và đã được tha ngày 16/4/2024; 7 phạm nhân được giảm từ 2 - 7 tháng phạt tù.

Đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày (từ 27/4 đến 1/5). Đây sẽ là thời điểm người dân có nhu cầu đi thăm thân, tham quan, du lịch tăng cao, dẫn đến lượng người, phương tiện tham gia giao thông sẽ gia tăng đột biến. Trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn trong suốt thời gian nghỉ lễ.

8 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Năm 2023, UBND huyện Lạc Thủy đã công nhận 8/10 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hiện, toàn huyện có 112 tổ hòa giải ở cơ sở và 706 hòa giải viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục