(HBĐT) -  Kỷ niệm 20 thành lập Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật, 5 năm thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hòa Bình, 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và khai giảng năm học 2020-2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp, có ý nghĩa sâu sắc với toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, học sinh, sinh viên của nhà trường.


Nhà trường rất vinh dự được đón lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình đến dự tặng cờ, hoa. Nhà trường cũng vui mừng được đón tiếp đại biểu Tổng cục GDNN, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, lãnh đạo các hiệp hội, đại diện các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các trung tâm, nông, lâm trường, trạm trại, các đơn vị đào tạo trong và ngoài tỉnh, các cơ quan truyền thông báo chí, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên qua các thời kỳ đã về dự, tặng hoa, ủng hộ vật chất và tinh thần cho buổi gặp mặt. Sự hiện diện, quan tâm, chia sẻ, góp ý của quý vị đại biểu khách quý, thầy cô và các bạn là những phần thưởng vô giá, góp phần quan trọng vào thành công của buổi lễ, là nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho nhà trường trên hành trình phát triển. Nhà trường trân trọng đón nhận và cảm ơn những tình cảm vô cùng quý báu và tin tưởng trong thời gian tới, nhà trường tiếp tục nhận được sự ủng hộ về mọi mặt. Trong quá trình diễn ra sự kiện quan trọng này, không tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết, nhà trường rất mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ. Nhà trường xin cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo, cán bộ, công chức sở Lao động - Thương binh và Xã hội; cảm ơn lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh đã viết bài, đưa tin, truyền thông sự kiện này.

Thay mặt lãnh đạo, Ban Tổ chức nhà trường, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc, lời cảm ơn chân thành nhất tới các quý vị đại biểu khách quý, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên sức khỏe, gia đình hạnh phúc, thành công trong học tập, công tác và cuộc sống.

          Trân trọng cảm ơn!
 Thạc sỹ Nguyễn Anh Tôn
Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật



Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục