(HBĐT) - Ngày 13/1, Hội Khuyến học (HKH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tuyên dương, khen thưởng các điển hình lao động sáng tạo năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch T.Ư HKH Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 


Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Khuyến học Việt Nam trao Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể có thành tích nổi bật trong công tác khuyến học năm 2021.

Toàn tỉnh hiện có 2.700 ban khuyến học với tổng số 222.047 hội viên; duy trì 100% xóm, bản, tổ dân phố có chi hội khuyến học. Trong năm 2021, các cấp Hội tập trung kiện toàn, phát triển tổ chức, tăng cường công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác khuyến học. Kết quả xây dựng các mô hình học tập đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 177.331 gia đình học tập (đạt 85,9%, vượt chỉ tiêu 5,9%); 1.496 dòng họ học tập (đạt 70,6%, vượt chỉ tiêu 10,6%); 1.293 cộng đồng học tập (đạt 90%, vượt chỉ tiêu 20%); 694 đơn vị học tập do cấp xã quản lý (đạt 92,2%, vượt chỉ tiêu 30,2%).

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội HKH Việt Nam; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác khuyến học năm 2021. Nhấn mạnh phương hướng trọng tâm năm 2022, các đồng chí đề nghị HKH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; củng cố, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội các cấp, hướng mọi hoạt động về cơ sở; tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình "Công dân học tập” và đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng giai đoạn 2021 - 2030”.


Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình lao động sáng tạo năm 2021.

Hội nghị đã triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua xuất sắc, bằng khen, giấy khen của HKH Việt Nam, HKH tỉnh. Đồng thời, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình lao động sáng tạo năm 2021.

Thu Trang


Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục