Trong số các cá nhân giành Giải thưởng "Sao Tháng Giêng” năm 2021, có nhiều tấm gương sáng trên nhiều lĩnh vực, là hình mẫu vượt khó học tốt với hàng loạt công trình nghiên cứu khoa học, bài báo chuyên ngành được đánh giá cao, đạt nhiều thành tích trong công tác tình nguyện vì cộng đồng.




Các đồng chí Võ Thị Ánh Xuân và Nguyễn Anh Tuấn (thứ 3 và thứ 4 từ phải qua) trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương tặng các cá nhân xuất sắc, tiêu biểu tại buổi lễ.

Tối 5/1, tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Tới dự, có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Cùng dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng: Lê Hải Bình, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn.

Năm 2021, có 109 sinh viên xuất sắc đang học tập ở trong và ngoài nước được nhận Giải thưởng "Sao Tháng Giêng”. Đáng chú ý, có sinh viên Nguyễn Ngọc Băng Tâm (Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), với điểm học tập 9,81/10 và danh hiệu "Nữ sinh tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ” năm 2020. 

Bên cạnh đó, có thể kể tới sinh viên Nguyễn Thanh An (Trường Đại học Duy Tân), với 9 đề tài nghiên cứu khoa học, bài báo chuyên ngành trên các diễn đàn, hội thảo trong và ngoài nước; sinh viên Phạm Ngọc Minh Thy, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Trường Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh, đã vượt khó đạt điểm học tập 3.8/4.0, có công trình nghiên cứu tham gia Hội thảo Khoa học quốc tế Các nhà khoa học trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ nhất-năm 2021.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại chặng đường 72 năm Hội Sinh viên Việt Nam xây dựng, trưởng thành, trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các thế hệ sinh viên với 288 Hội cấp trường, 28 Hội cấp tỉnh, thành phố và 12 Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. 

Năm 2021, trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Hội vẫn không ngừng nỗ lực vượt mọi thử thách, triển khai sáng tạo nhiều phong trào, hoạt động, tạo môi trường rèn luyện phù hợp cho sinh viên, hội viên.

Dịp này, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã trao danh hiệu "Sinh viên 5 tốt” kèm phần thưởng 2 triệu đồng/người tặng 291 cá nhân. Trong đó, có 72 "Sinh viên 5 tốt” đặc biệt tiêu biểu được thưởng 10 triệu đồng/người. Đồng thời, trao danh hiệu "Tập thể Sinh viên 5 tốt” kèm phần thưởng 3 triệu đồng/tập thể tặng 60 tập thể. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã trao 243 Bằng khen, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trao 6 Bằng khen tặng các "Sinh viên 5 tốt” xuất sắc, tiêu biểu.


                           TheoNhandan

Các tin khác


Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Đổi mới để giáo dục mầm non phát triển toàn diện

Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân nhằm phát triển toàn diện trẻ em về thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành những yếu tố đầu tiên của nhân cách. Những năm qua, giáo dục mầm non đã được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm đầu tư phát triển nhưng vẫn chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục