Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2022. Đón nhận các đề này, một số học sinh, giáo viên cho biết, về cơ bản, đề tham khảo năm 2022 giống với đề tham khảo và đề thi chính thức tốt nghiệp THPT năm ngoái.


Kiến thức chủ yếu là ở lớp 12

Em Nguyễn Hà Linh (Lớp 12, Trường THPT Phan Đình Phùng, Hà Nội) cho biết: "Em đã làm thử đề thi tham khảo của các môn. Kiến thức trong các đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Có 10% câu hỏi trong bài thi mang tính vận dụng cao”.



Học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng trong giờ học tiếng Anh. Ảnh: Lê Vân.
Nhận xét về đề Ngữ văn, Hà Linh cho biết: "Mặc dù đề nằm phần lớn trong kiến thức lớp 12, nhưng nếu chỉ học tủ sẽ dễ… hỏng thi. Với cách ra đề bao trọn kiến thức cơ bản như hiện nay đòi hỏi học sinh phải học cả tác phẩm và khai thác các khía cạnh xung quanh để phát triển ý. Trước mắt, em tập trung ôn tập để hoàn thành tốt bài thi giữa kỳ trong tuần tới. Em vẫn đợi những buổi phân tích, giải đề của thầy cô để có định hướng ôn tập tiếp theo”.  

Còn em Nguyễn Tiến Mạnh (THPT Lý Thái Tổ, TP Từ Sơn, Bắc Ninh) cho biết: "Kiến thức trong đề tham khảo vẫn chủ yếu nằm trong sách giáo khoa lớp 12. Ở bài thi khoa học tự nhiên có những câu khá khó và có kiến thức mở rộng. Vì thế, ngoài việc ôn tập kiến thức cơ bản thì việc tự giải thêm những đề đòi hỏi kiến thức vận dụng cao được em dành thời gian nhiều".

Nguyễn Tiến Mạnh cho biết thêm: "Em là lứa học sinh chịu ảnh hưởng 3 năm dịch bệnh COVID-19 nên khá lo lắng. Nếu đề thi ra dễ quá thì kết quả xét tuyển vào đại học sẽ là cản trở lớn cho chúng em. Năm 2021, nhiều anh chị khoá trên đạt 26, 27 điểm nhưng vẫn trượt đại học”.  

Còn em Phạm Tiến Đạt (lớp 12 THPT Nguyễn Huệ, TP Tam Điệp, Ninh Bình) cho rằng: "Với đề thi tham khảo này em vẫn cần có chiến lược ôn tập. Bên cạnh việc nắm chắc các dạng bài trong sách giáo khoa thì em dành thời gian ôn những đề từ năm trước”.  

Lo "mưa điểm 10”?

Bên cạnh những đánh giá chung về đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 giống như năm 2021 thì một số giáo viên dạy tiếng Anh cho rằng với đề tham khảo tiếng Anh mới công bố dễ có tình trạng "mưa điểm 10” như năm ngoái. Đặc biệt, năm 2022, với việc đổi mới phương thức tuyển sinh của các trường đại học, trong đó ưu tiên xét tuyển các chứng chỉ ngoại ngữ thì việc ôn tập môn này cả ở thành thị, nông thôn được các em chú trọng.  

Cô Vũ Thị Hồng Vân, Giáo viên dạy tiếng Anh, Trường THPT Nguyễn Huệ (TP Tam Điệp, Ninh Bình) cho biết: "Ví dụ, đề tham khảo môn tiếng Anh như Bộ GD&ĐT vừa công bố mà thi thật thì môn tiếng Anh lại có phổ điểm như năm 2021. Mặc dù, trong đề tham khảo có các câu ở mức vận dụng cao được xem là khó hơn nhưng với học sinh giỏi và học sinh học tiếng Anh lâu năm thì không có gì trở ngại với các em”.  

Được biết, các trường THPT đang xây dựng kế hoạch ôn thi phù hợp với định hướng của Bộ GD&ĐT. "Trường THPT Nguyễn Huệ, TP Tam Điệp, Ninh Bình chia làm 3 giai đoạn ôn tập với học sinh lớp 12. Giai đoạn 1 sẽ ôn thi theo kiến thức lớp 12 để đánh giá, tổng kết năm học nhưng theo định hướng trên nền kiến thức đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT. Sau mỗi giai đoạn đều có kiểm tra, đánh giá”, cô Vũ Thị Hồng Vân cho biết.

Cô Nguyễn Thị Bích Loan, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: "Các đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 ra theo hướng giảm tải của Bộ GD&ĐT, phù hợp với chất lượng dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, trường đang tập trung để học sinh hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ nên việc triển khai ôn tập và đánh giá cụ thể đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT 2022 sẽ được trường triển khai sau kỳ thi này”.  

Cô Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: "Các thầy cô đều nhận định đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT Bộ GD&ĐT vừa công bố đều giữ ổn định về cấu trúc và mức độ phân hoá như năm 2021. Từ đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT, các thầy cô tổ nhóm lập kế hoạch ôn thi chi tiết các môn thi tốt nghiệp THPT trong thời gian tới". 


                              TheoBaotintuc

Các tin khác


Hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024.

Thực hiện các nhiệm vụ đột phá nâng cao chất lượng giáo dục

Toàn ngành Giáo dục Hòa Bình hiện có trên 18.540 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, trong đó có 1.466 cán bộ quản lý, 15.038 giáo viên, 2.040 nhân viên. Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố; sự chỉ đạo sát sao của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), ngành đã triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác GD&ĐT, thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

Học bạ 6 điểm/môn, thí sinh lưu ý việc cần làm để trúng tuyển đại học

Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024 với mức trung bình từ 5 - 8,5 điểm mỗi môn, phổ biến nhất là 6 điểm. Với mức điểm này, thí sinh cần làm gì để có thể trúng tuyển vào đại học theo phương thức xét tuyển bằng học bạ?

Ký kết phối hợp xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2024 – 2030

Ngày 25/4, tại Hội Chữ thập đỏ tỉnh, các đơn vị: Hội Khuyến học tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Giáo chức tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp hoạt động khuyến học, khuyến tài (KHKT), xây dựng xã hội học tập (XHHT) giai đoạn 2024 - 2030.

Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức Gala review “Trang sách và cuộc đời”

Ngày 20/4, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ tổ chức chương trình Gala hoạt động trải nghiệm Review "Trang sách và cuộc đời”. 

Hội thảo “Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông”

Chiều 17/4, Sở GD&ĐT phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức chương trình Hội thảo trực tiếp và trực tuyến "Hành trình khởi nghiệp từ trung học phổ thông” năm 2024 tới thầy, cô giáo, học sinh lớp 12 của các trường THPT, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trường phổ thông liên cấp Sao Mai.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục