(HBĐT) - Vòng chung kết cuộc thi Tranh biện tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội năm 2022 diễn ra ngày 30/9 tại nhà văn hóa thiếu nhi tỉnh Bình Thuận, được livestream trực tuyến trên fanpage Cổng thông tin T.Ư Đoàn và App Thanh niên Việt Nam.


Ban tổ chức cuộc thi trao giải nhì cho độiThe A.C.E đến từ Tỉnh đoàn Hòa Bình.

Sau 3 trận đấu loại trực tiếp với 2 lượt thi đấu, kết quả chung cuộc như sau: Giải nhất, đội DAV đến từ Đoàn Khối Các cơ quan T.Ư, gồm các thí sinh: Nguyễn Khánh Linh; Ngô Minh Kiên, Đàm Minh Khôi. Giải trị giá15 triệu đồng, quà tặng, bằng khen của BCH T.Ư Đoàn và 1 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của T.Ư Đoàn.

Giải nhì: Đội The A.C.E đến từ Tỉnh đoàn Hòa Bình, gồm các thí sinh: Đào Nhật Đức, Bùi Mai Phương, Đỗ Ngọc Huyền (học sinh trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ). Giải trị giá9 triệu đồng, quà tặng, bằng khen của BCH T.Ư Đoàn và 1 chuyến đi nước ngoài theo chương trình giao lưu thanh niên quốc tế của T.Ư Đoàn.

Hai giải ba thuộc về đội SMARTICLES đến từ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh và đội WARRIORS đến từ Tỉnh đoàn Bình Thuận. Giải ba trị giá6 triệu đồng/đội, quà tặng, bằng khen của BCH T.Ư Đoàn và được xem xét lựa chọn tham gia các hoạt động giao lưu thanh niên quốc tế của T.Ư Đoàn.

Giành được giải nhì tại cuộc thi là thành tích xuất sắc, đáng tự hào của tuổi trẻ Hoà Bình. Đồng thờilà sự cổ vũ mạnh mẽ để các thế hệ đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà tiếp tục phát triển năng lực ngoại ngữ, sẵn sàng tham gia các sân chơi mang tính hội nhập quốc tế. 

 

 

Nguyễn Huyền
(Tỉnh đoàn Hòa Bình)

Các tin khác


Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Phát huy sự chủ động của nhà trường trong lựa chọn sách giáo khoa

Năm học tới, với học sinh các lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sẽ là năm học đầu tiên thực hiện việc học sách giáo khoa mới theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, cùng với đó sẽ giao quyền tự quyết chọn sách giáo khoa cho các nhà trường.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục