Ngày 28/12, Ban Tuyên giáo Trung ương (T.Ư) phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn (2009 - 2023). Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.




Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh.

Sau 15 năm triển khai, đề án đã nhận được sự đồng tình, nhất trí cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cũng như của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch, lựa chọn đề tài và biên tập, xuất bản, phát hành sách đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Giai đoạn 2009 - 2023 đã cung cấp hơn 590 đầu sách (cả đĩa CD-ROM và CD Audio), tổng số hơn 14,4 triệu bản in về cơ sở. Nội dung sách chủ yếu về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở; cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sách đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; sách cung cấp kiến thức, kỹ năng công tác Đảng, mặt trận, đoàn thể; kỹ năng lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo và các chức danh công chức cấp xã, thôn, tổ dân phố... Thư viện điện tử sách xã, phường, thị trấn ra mắt năm 2020 đã thu hút hơn 720.000 cán bộ, đảng viên, nhân dân tra cứu, học tập miễn phí. Hiện đề án đã số hóa 500 đầu sách thuộc các đề tài.

Sách của đề án là những tài liệu bổ ích, cần thiết, góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, học tập của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thông qua đó nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức, ứng dụng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng trong công tác quản lý, lãnh đạo của cán bộ, đảng viên, trong lao động sản xuất.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá, làm rõ thêm những kết quả đạt được, đồng thời nêu những giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả đề án trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư biểu dương nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân trong triển khai đề án. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành trong thời gian tới tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập sách của đề án. Các địa phương tăng cường bố trí nguồn vốn để xây dựng thư viện; lồng ghép các tủ sách và sách trong chương trình nông thôn mới để phục vụ cán bộ, nhân dân ở cơ sở. Phối hợp, lồng ghép đề án với các Chương trình mục tiêu quốc gia để đạt hiệu quả cao. Đa dạng hóa phương thức xuất bản, tăng cường phương thức xuất bản sách điện tử và phổ biến nội dung sách trên các nền tảng số. Đặc biệt, xuất bản thêm nhiều đầu sách nói, sách hình ảnh, sách đa phương tiện bằng nhiều thứ tiếng, phục vụ việc đọc và tra cứu trực tuyến cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc thiểu số.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo T.Ư tặng bằng khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai đề án.



Đinh Thắng

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục