(HBĐT) - Đã qua cái thời, tại mổi buổi thi tốt nghiệp THPT(nhất là buổi thi môn toán hoặc buổi thi cuối cùng), người nhà thí sinh tụ đông trước cổng các điểm thi. Vậy mà đến năm thứ 3 (năm 2011) liên tiếp được đi tìm hiểu công tác thi ở các điểm thi ở hầu hết các huyện trong tỉnh, vẫn có cảm giác bất ngờ vì các điểm thi bây giờ yên ắng và nghiêm túc thật sự. Ở các điểm thi như: THPT Thạch Yên, THPT Cao Phong, TTGDTX Mai Châu, THPT Mai Châu, THPT Thạch Bi, Lũng Vân…mọi công việc diễn ra tuần tự, bài bản và có hiệu quả rõ rệt…

 

Để tiếp tục có được bước chuyển quan trọng đó, là cả quá trình chủ động với nhiều giải pháp quan trọng mà ngành GD&ĐT tỉnh đã nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua. Đó là sự tham mưu trúng, đúng để UBND tỉnh ban hành kịp thời những văn bản có tính định hướng ở những thời điểm quan trọng nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cấp chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể và đồng bào các dân tộc trong tỉnh. Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 27/4/2011 về việc xét công nhận tốt nghiệp, thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011; quyết định thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011. Trong đó, các thành viên Ban chỉ đạo đã được mở rộng hơn, gắn với cơ sở…Từ đó đã tạo được sự vào cuộc của các sở, ban, ngành hữu quan trong công tác, với nhiều lĩnh vực: tài chính, điện lực, y tế, TTÃTH; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  

Đồng thời, ngành đã làm tốt công tác chỉ đạo, quán triệt sâu sắc tới cán bộ, giáo viên và các bộ phận liên quan về các văn bản hướng dẫn của Bộ GD&ĐT và của ngành (thông qua 2 hội nghị của ngành cùng chương trình bồi dưỡng, tập huấn và tiếp nhận thông tin bằng In-tơ-nét). Lãnh đạo các trường như THPT Yên Thuỷ A, THPT Mường Bi (Tân Lạc) khẳng định, ngành đã triển khai đúng tiến độ các nội dung liên quan đến kỳ thi. Vì thế, các nhà trường đều bảo đảm hoàn thành chương trình theo đúng kế hoạch của năm học; sớm ôn tập cho các em học sinh lớp 12 theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Tất cả mọi nỗ lực của các cấp,  ngành và toàn dân đều hướng kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng, bảo đảm kỳ thi phản ánh đúng chất lượng dạy và học của các đơn vị.

 

Trong những ngày diễn ra kỳ thi (2, 3, 4/6), 41 hội đồng coi thi trong 41 cụm thi (428 phòng thi) đã thực hiện nghiêm túc quy trình coi thi theo đúng quy chế thi cử của Bộ GD &ĐT. Các hội đồng coi thi bảo đảm tốt: cán bộ, giáo viên có đủ năng lực, nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao.  Trong 3 ngày thi không có giám thị, học sinh vi phạm quy chế thi; không có tình trạng thiếu đề, mất đề hay các sự cố đáng tiếc khác. Số thí sinh bỏ thi cũng ít nhất từ trước đến nay (22 thí sinh, trong đó có 2 em bị ốm). Đồng chí Bùi Ngọc Dảo, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh cho rằng: chưa kỳ thi tốt nghiệp THPT nào, các khâu thực hiện lại suôn sẻ, đúng với mục tiêu đề ra như kỳ thi năm 2011. Điểm lại thấy rằng, chính sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, toàn ngành GD&ĐT và toàn dân đã góp phần làm nên thành công của kỳ thi. Kỳ thi năm nay đã phản ánh đúng với thực chất, nền tảng chất lượng mà toàn ngành, tỉnh dày công tạo dựng trong nhiều năm qua.

   

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011, tỉnh ta có 9.905 học sinh dự thi. Kết quả có 9.633 học sinh đỗ tốt nghiệp, đạt 97,25%. Trong đó, xếp loại giỏi có 72 học sinh, chiếm 0,75%, xếp loại khá có 648 học sinh, chiếm 6,73%. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT năm 2011 tăng 1,77% so với năm 2010. Kết quả cụ thể đối với cấp THPT có 8.254/8.505 học sinh đỗ tốt nghiệp, chiếm 97,04%. Trong đó, xếp loại giỏi có 71 học sinh, chiếm 0,86% , loại khá có 633 em, chiếm 7,67%. Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ có 55 em đạt loại giỏi. Các em học sinh của trường cũng có điểm thi cao nhất tỉnh là: Phạm Thị Duyên (56,5 điểm), Đào Thị Đài Trang (56,5 điểm), Văn Khánh Linh (56 điểm), Phạm Thu Trang (56 điểm). Đối với GDTX đã có 1.379/1.400 em đỗ tốt nghiệp, đạt 98,5%, tăng 2,81% so với năm 2010; có 1 học viên đạt loại giỏi (em Triệu Thị Duyên, dân tộc Dao, TTGDTX Mai Châu đạt 52,5 điểm). Toàn tỉnh có 15 trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 100%. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 đã thành công về nhiều mặt./.

                                                                                

 

 

                                                                                           Bùi Huy

 

 

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục