Chủ tịch UBND tỉnh, ngài Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và ông Chủ tịch Tập đoàn Charmvit trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.

Chủ tịch UBND tỉnh, ngài Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và ông Chủ tịch Tập đoàn Charmvit trao học bổng cho học sinh nghèo, vượt khó, học giỏi.

(HBĐT) - Sáng ngày 17/4, tại Nhà Văn hoá thành phố Hoà Bình, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức lễ trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó trong học tập, rèn luyện do Công ty TNHH sân Golf Phượng Hoàng (Lương Sơn) trao tặng năm 2012.

 

Tới dự, về phía tỉnh ta có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UVT.Ư Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT, Hội Khuyến học tỉnh và các ngành hữu quan. Về phía Hàn Quốc, có ngài Ha Chan Ho, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam; ông Lee Dae Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit và đại diện Hội người Hàn Quốc tại Hà Nội.

Lần trao học bổng này, Công ty TNHH sân Golf Phượng Hoàng trao 200 suất học bổng cho học sinh 11 huyện, thành phố và 100 suất cho học sinh xã Lâm Sơn (Lương Sơn), nơi công ty đứng chân(với mỗi suất là 1,5 triệu đồng). Đây là sự tiếp nối những sự quan tâm, động viên, khuyến khích kịp thời của Công ty đối với học sinh tỉnh ta. Ghi nhận những đóng góp của Iập đoàn và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng quỹ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tỉnh ta, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho ông Lee Dae Bong, Chủ tịch Tập đoàn Charmvit. Cũng trong buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Ngài đại sứ và Chủ tịch Tập đoàn Charmvit đã lần lượt trao các suất quà cho 300 học sinh tỉnh ta./

 

                                                          Bùi Huy

Các tin khác


Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai Chỉ thị số 04 của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 16/4, Sở GD&ĐT tổ chức hội nghị triển khai Chỉ thị số 04, ngày 11/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham dự có lãnh đạo Sở GD&ĐT, đại diện Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các trường học trên địa bàn, một số ngân hàng, doanh nghiệp.  

Quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Những năm qua, sự nghiệp giáo dục đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của của Đảng, Nhà nước.

Nhiều trường đại học xét tuyển bằng chứng chỉ SAT, ACT

Tính đến ngày 11/4, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã công bố phương án tuyển sinh năm 2024 với nhiều phương thức đa dạng.

Bộ GD&ĐT đề xuất chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn học sinh

Dự thảo thông tư của Bộ GD&ĐT đề xuất tiêu chuẩn chung về đạo đức nghề nghiệp đối với viên chức tư vấn học sinh.

Tuyển dụng giáo viên dưới chuẩn, bổ nhiệm, xếp lương, nâng lương như thế nào?

Những địa phương thiếu giáo viên có thể được tuyển người tốt nghiệp cao đẳng, thay vì đại học như Luật Giáo dục, theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bảo đảm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 an toàn, đúng quy chế

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND, ngày 10/4/2024 về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại tỉnh Hòa Bình, nhằm tổ chức kỳ thi bảo đảm an toàn, đúng quy chế và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục