Trẻ em trường Mầm non Hoa Phượng được học tại phòng học kiên cố đảm bảo về trang thiết bị, đầy đủ về đồ dùng, đồ chơi.
(HBĐT) - Trường mầm non Hoa Phượng, xã Dân Hòa (Kỳ Sơn) là một trong những trường mầm non của huyện được đánh giá cao về chất lượng giáo dục toàn diện. Trẻ em được huy động ra lớp luôn đạt tỷ lệ cao.
Chia sẻ kinh nghiệm của nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Cúc, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Phượng cho biết: Hiện tại, trường có 131 trẻ với 22 cán bộ, giáo viên (CB-GV), nhân viên. Đội ngũ CB-GV, nhân viên của nhà trường đảm bảo về trình độ chuyên môn, 100% giáo viên dạy giỏi cấp trường, 3 giáo viên giỏi cấp huyện. CVĐ “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” được tập thể giáo viên nhà trường hưởng ứng. Mỗi CB-GV luôn nêu cao ý thức tự học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực sư phạm. Hầu hết CB-GV nhà trường đã sử dụng thành thạo máy tính trong công tác quản lý và giảng dạy. Nhờ đó, giáo viên nhà trường thường xuyên cập nhật văn bản chỉ đạo của ngành, chương trình giáo án mới. Để giờ dạy hấp dẫn trong các chương trình dạy học, nhà trường đã lồng ghép trò chơi dân gian, bài hát dân ca hay những bài thơ, câu chuyện của chính phụ huynh học sinh vào các tiết học. Các cháu đều được học tại phòng học kiên cố đảm bảo về trang thiết bị, đầy đủ về đồ dùng, đồ chơi, riêng đối với các cháu lớp 5 tuổi, phòng học đã được trang bị thêm màn hình ti vi, máy tính, mạng Internet...
Nhà trường đã có nhiều giải pháp nhằm giảm sự ảnh hưởng của giá cả leo thang trong chế độ dinh dưỡng cho các cháu. Cụ thể: nhà trường đã liên hệ trực tiếp với các lò giết mổ tập trung cung cấp thực phẩm hàng ngày, nhờ đó giảm được chi phí và đảm bảo rõ nguồn gốc thực phẩm. Đặc biệt, nhà trường phân trẻ theo từng lứa tuổi để cho trẻ ăn phù hợp với sự phát triển: trẻ từ 1 - 3 tuổi cần cung cấp 1.300 kcalo/ ngày, trẻ 4 -6 tuổi cần 1.500 kcalo/ngày. Chế độ dinh dưỡng của trẻ được thông báo đến từng gia đình để gia đình và nhà trường có sự trao đổi, góp ý trực tiếp để bảng thực đơn được phù hợp. Năm qua, 100% trẻ được theo dõi cân nặng trên biểu đồ tăng trưởng hàng tháng, kết quả đã có trên 90 trẻ đạt chuẩn kênh A.
Song song với đảm bảo chế độ dinh dưỡng, nhà trường chú trọng đến công tác phòng - chống dịch bệnh cho trẻ. Ngay từ đầu năm, nhà trường phối hợp với trạm y tế xã tổ chức khám, chữa bệnh cho trẻ, thực hiện đúng lịch tiêm phòng, uống vitamin. Đặc biệt, khi tình hình dịch bệnh tay - chân - miệng đang lây lan rộng, nhà trường chỉ đạo cho giáo viên đứng lớp phải thường xuyên kiểm tra, để ý những biểu hiện lạ của trẻ. Phối hợp với các xóm, trạm y tế tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về tình hình, mức độ nguy hiểm của bệnh, từ đó chủ động nếu có dịch bệnh xuất hiện.
Hồng Nhung