Cán bộ Hội khuyến học huyện, xã Đông Phong đến thăm, trao đổi kinh nghiệm về công tác khuyến học tại nhà ông Bùi Công Đoàn (người mặc áo kẻ) gia đình hiếu học tại xóm Quáng Ngoài.
(HBĐT) - Hội Khuyến học xã Đông Phong (Cao Phong) hiện có 6 chi hội xóm, 3 ban khuyến học tại các trường học với 544 hội viên. Trong năm 2013- 2014, Hội Khuyến học đã phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động như: kết hợp với Đoàn xã quản lý hơn 400 học sinh các cấp ngoài giờ học (hoặc dịp hè) bằng cách phát động phong trào “Tiếng trống khuyến học” “Giờ khuyến học”; “Nuôi lợn nhựa khuyến học” được phát động đến từng gia đình, thu hút 100% hộ tham gia, nhất là các hội viên là NCT, phụ nữ...
Phong trào “Ba đỡ đầu” với học sinh gồm “Học sinh nghèo vượt khó”, “Học sinh giỏi thành tài”, “Học sinh khuyết tật vươn lên” được triển khai tại các chi hội, ban khuyến học. Hội và các thầy, cô giáo trong các trường đã có sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện cho 5 em thuộc diện hộ nghèo là Bùi Trung Thành (xóm Chằng Trong), Bùi Thị Nhật, Bùi Thị Phượng (xóm Chằng Giữa), Bùi Thị Anh (xóm Quáng Giữa), Bùi Thị Linh (xóm Quáng Trong). Bà Đinh Thị Tơ, Chủ tịch Hội Khuyến học xã cho biết: Để hoạt động hội đạt chất lượng và hiệu quả, Hội và các hội viên còn luôn tích cực xây dựng quỹ. Hiện nay, toàn xã có số quỹ 30 triệu đồng. Năm 2013, Hội đã khen thưởng cho hơn 100 em từ cấp mầm non đến đại học với số tiền 23, 6 triệu đồng.
Được sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp ủy, chính quyền cùng sự phối hợp với toàn dân, Hội khuyến học xã Đông Phong ngày càng tạo được dấu ấn tốt. Xã có 50% hộ đạt gia đình hiếu học, tiêu biểu như gia đình anh Dương Văn Lai (xóm Chằng Ngoài) có hai con đạt HSG cấp tỉnh, gia đình ông Bùi Công Đoàn (xóm Quáng Ngoài), 6 gia đình chi họ Bùi Xuân (xóm Quáng Giữa) có nhiều em học đại học, cao đẳng. Được xem là cơ sở đạt hiệu quả cao nhất toàn xã, chi hội 4 (xóm Quáng Ngoài) thực hiện tốt chủ trương về khuyến khích học tập cho con em, góp phần thúc đẩy việc học tập, rèn luyện của con em mình. Năm 2013, xóm có 2 em đỗ vào Học viện ANND, năm nay có 4 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh. Công tác khuyến học đã góp phần đáng kể vào sự nghiêp GD &ĐT xã nhà. Xã hiện có trường mầm non và THCS đạt chuẩn quốc gia; hàng năm, các trường TH, THCS đều có học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh. Trên địa bàn xã không có tình trạng học sinh bỏ học.
Với những thành tích đạt được, Hội Khuyến học xã và 1 cá nhân đã được T.ư Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen. ông Nguyễn Minh Hoạt, Phó Chủ tịch TT Hội khuyến học huyện Cao Phong đánh giá: Đông Phong luôn là xã gương mẫu, đi đầu trong mọi phong trào của huyện, đặc biệt là trong công tác khuyến học. Các phong trào hoạt động khuyến học của xã đang được lan rộng ra các xã khác như ở Tây Phong, Thu Phong, Yên Lập, Yên Thượng.
(Lớp Báo chí K56, Đại học KHXH &NV)